Tháng 7-2014: CPI trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng nhẹ

(NTO) Trong tháng 7-2014, giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng nhưng ở mức thấp. So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,38%. Trong đó, chỉ số nhóm hàng hoá tăng 0,59%, chủ yếu ở nhóm hàng lương thực-thực phẩm tăng 0,8%, trong khi nhóm hàng phi lương thực-thực phẩm chỉ tăng 0,32%.

Riêng chỉ số nhóm dịch vụ tương đối ổn định so với tháng trước. Như vậy bình quân 7 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ năm 2013 CPI đã tăng 5,16%. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, trong tháng 7 giá cả thị trường không biến động nhiều so với tháng trước, chỉ tăng nhẹ ở một số nhóm mặt hàng, cụ thể như sau: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống so với tháng trước, chỉ số nhóm này tăng 0,67%.

Người tiêu dùng mua sắm hàng tiêu dùng tại siêu thị Thanh Hà. Ảnh: Sơn Ngọc

Trong đó giá lương thực chỉ tăng nhẹ ở mức 0,16%, ngược lại giá thực phẩm đã tăng gần áp sát một con số (0,99%), chủ yếu là giá thịt gia cầm tăng 2,35%, nhóm thủy sản tăng 2,90%, giá các loại rau tươi tăng 2,07% do nhu cầu tăng. Nhóm đồ uống, thuốc lá tăng 0,63% chủ yếu do gia thuốc lá hút tăng 0,86% so với tháng trước. Nhóm nhà ở và vật liệu liệu xây dựng tăng 0,44%. Nhóm giao thông tăng 0,46% chủ yếu là ảnh hưởng của các đợt tăng giá xăng dầu trong tháng 6 và tháng 7...

So với tháng trước chỉ số giá vàng trong tỉnh tăng 2,53%, ngược lại chỉ số giá đô la Mỹ chỉ tăng 0,09% so với tháng trước.

Nhìn chung, giá cả thị trường trong tháng tăng thấp mà theo phân tích của các nhà chuyên môn có nguyên nhân không kém phần quan trọng đó là do công tác quản lý giá cả thị trường được tăng cường, cung – cầu hàng hóa đảm bảo... đặt biệt nguồn cung lương thực ngày càng dồi dào. Theo dự báo trong tháng 8-2014, giá cả thị trường tiếp tục ổn định, sẽ góp phần giảm bớt lo toan cho người tiêu dùng trong tỉnh nhất là các nhu yến phẩm thiết yếu.