Ninh Thuận: Hội thảo Phổ biến kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế

(NTO) Ngày 23-7, Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Tư vấn dịch vụ Đầu tư và Thương mại (Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại) tổ chức Hội thảo phổ biến kiến thức về Hội nhập kinh tế quốc tế. Hội thảo thu hút 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ phòng nghiệp vụ các sở, ngành; phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu nghe TS.Phạm Văn Chắt, giảng viên cao cấp,
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) trình bày tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe TS.Phạm Văn Chắt, giảng viên cao cấp, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC), Báo cáo viên chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế của Bộ Công Thương trình bày các vấn đề đặt ra trong tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay như: Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP); Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và vai trò của Việt Nam đối với AEC; Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) và lộ trình cắt giảm thuế quan của AEC có hiệu lực từ ngày 1-1-2015. Qua đó, giúp đội ngũ cán bộ chuyên môn các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp nâng cao kiến thức, cập nhật kịp thời các thông tin mới để vận dụng tốt luật pháp trong thực thi đầy đủ các cam kết về Hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là trong ký kết và thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hóa và cung ứng dịch vụ ra nước ngoài.