Giao ban trực tuyến công tác phòng, chống tội phạm

(NTO) Ngày 22-7, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) 138 Quốc gia chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014. Dự hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 138.

 
Lãnh đạo các sở, ngành tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phòng, chống tội phạm tại điểm cầu tỉnh ta.
Ảnh: Văn Miên

Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tấn công trấn áp các loại tội phạm, qua đó đã triệt phá được nhiều băng nhóm tội phạm buôn người, buôn bán ma túy, tội phạm hình sự nguy hiểm. Công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm tiếp tục được đổi mới với nhiều nội dung thiết thực, hình thức đa dạng.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương tinh thần trách nhiệm, những thành tích đạt được trong công tác phòng, chống tội phạm của một số bộ, ngành, địa phương trong thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các thành viên BCĐ 138/CP, các bộ, ngành, tỉnh, thành phố cần tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm. Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trọng điểm. Chú trọng công tác nắm tình hình, công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cho nhân dân; nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phòng, chống tội phạm...