Bàu Trúc xây dựng khu dân cư xanh- sạch- đẹp

(NTO) Khu phố 7 thuộc thị trấn Phước Dân có tục danh Bàu Trúc với nghề làm gốm truyền thống "mẹ truyền con nối". Đây là một trong những “địa chỉ xanh” thu hút đông đảo du khách đến tham quan, mua quà lưu niệm. Chi bộ khu phố tập trung lãnh đạo nhân dân chung tay xây dựng khu dân cư xanh- sạch- đẹp bảo đảm môi trường làng nghề trong lành, thân thiện.

Đến với Bàu Trúc vào những ngày giữa tháng bảy năm nay, chúng tôi gặp nhân dân địa phương đang tập trung chế tác gốm mỹ nghệ phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách trong mùa lễ hội Nho và Vang quốc tế- Ninh Thuận 2014. Đường làng, ngõ xóm được nhân dân chung tay cùng nhà nước xây dựng bê tông xi măng khang trang. Tình trạng chăn nuôi gia súc thả rong căn bản đã được đẩy lùi đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng khu dân cư xanh- sạch- đẹp. Đồng chí Trượng Thống, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận cho biết khu phố 7 hiện có 540 hộ với trên 4.500 nhân khẩu, đây là khu phố đông dân nhất thị trấn Phước Dân. Đời sống của người dân dựa vào nguồn thu nhập từ làm gốm, làm ruộng và chăn nuôi gia súc. Trong đó, nghề nuôi heo nái thả rong là thói quen lâu đời của nông dân địa phương. Khu phố có 200 hộ chăn nuôi trên 300 con heo nái. Tình trạng chăn nuôi gia súc thả rong gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu sức khỏe nhân dân, mất mỹ quan làng nghề.

Phụ nữ Bàu Trúc chế tác gốm mỹ nghệ phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách.

Tháng 7-2013, Chi bộ khu phố 7 ban hành nghị quyết chuyên đề xây dựng khu dân cư văn hóa, lãnh đạo các đoàn thể bổ sung quy ước nghiêm cấm việc thả rong gia súc. Ban quản lý khu phố sử dụng hệ thống truyền thanh “phủ sóng” đến các xóm tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi làm chuồng nhốt gia súc. Ban công tác Mặt trận khu phố 7 dựa vào vai trò, uy tín của các vị chức sắc tôn giáo, hội đồng phong tục, trưởng tộc và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động bà con đoàn kết chung tay xây dựng làng nghề xanh- sạch- đẹp, đẩy lùi thói quen nuôi gia súc thả rong trong khu dân cư. Các gia đình ký cam kết không nuôi gia súc thả rong, nếu vi phạm sẽ được Ban quản lý khu phố lập biên bản trình UBND thị trấn Phước Dân ra quyết định xử phạt hành chính.

Nhờ thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp tuyên truyền vận động kết hợp xử phạt hành chính đến nay tình trạng chăn nuôi gia súc thả rong ở Bàu Trúc đến nay được đẩy lùi. Chỉ tay vô chuồng trại xây dựng kiên cố, anh Phú Mâu 59 tuổi nói:” Gia đình tôi chuyên nghề làm gốm, làm ruộng kết hợp nuôi heo nái bảo đảm cuộc sống no ấm, nuôi con ăn học chu đáo. Chấp hành tốt quy định của lãnh đạo khu phố, tôi làm chuồng nuôi nhốt 2 con heo nái. Tôi vận động bà con xóm phố từ bỏ thói quen thả rong gia súc để bảo đảm môi trường làng nghề sạch đẹp”.

Làng nghề Bàu Trúc xanh- sạch- đẹp đón du khách đến tham quan.

“Trong dịp lễ hội Nho và Vang quốc tế- Ninh Thuận 2014, chúng tôi huy động nhân dân dọn vệ sinh môi trường sạch sẽ, chuẩn bị đón mừng du khách về thăm làng nghề gốm Bàu Trúc. Chi bộ khu phố 7 đăng ký với cấp ủy thị trấn Phước Dân xây dựng khu dân cư xanh- sạch- đẹp, phấn đấu đạt tiêu chí khu phố văn hóa vào cuối năm 2014”, đồng chí Trượng Thống cho biết.