Phụ nữ xã Thanh Hải: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

(NTO) Chị Phạm Thị Lan, Chủ tịch Hội PN xã Thanh Hải (Ninh Hải), cho biết: Toàn xã hiện có 1.070 hội viên, sinh hoạt ở 4 chi hội thôn xóm. Chị em sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, khai thác, chế biến thủy sản, tuy vậy đời sống kinh tế nhiều chị còn hết sức khó khăn.

Để nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, những năm qua Hội PN xã luôn quan tâm, chú trọng, tạo điều kiện cho chị em vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số dư nợ đến nay trên 3,5 tỷ đồng. Ngoài nguồn vốn này, để giải quyết khó khăn trước mắt cho chị em, Hội còn thành lập 7 tổ “Tiết kiệm vay vốn tín dụng”; 3 tổ “Góp vốn xoay vòng” với 108 thành viên, mỗi tháng sinh hoạt một lần, mỗi hội viên đóng góp từ 50-100 ngàn đồng. Số tiền này lần lượt cho chị em vay từ 1-2 triệu đồng/người không tính lãi, 3 tháng sau hoàn trả vốn. Ngoài ra, để huy động tốt nguồn vốn nội lực, Hội còn thành lập 3 tổ “Tiết kiệm mùa xuân”, thu hút 125 chị tham gia tiết kiệm từ 5-10 ngàn đồng/ngày. Trong quý I-2014, các Tổ tiết kiệm được trên 78 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, chi hội xét chọn hội viên, cho vay từ 1-3 triệu đồng/người với lãi suất thấp, sau 1 năm hoàn trả lại vốn.

 
Chế biến rong sụn, mô hình giúp phụ nữ Thanh Hải tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.

Từ nguồn vốn vay, chị em có điều kiện đầu tư phát triển, nhân rộng các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực như: hành, tỏi, ớt, rong sụn, ốc hương... Một số vay vốn phát triển ngành nghề dịch vụ, buôn bán nhỏ mang lại hiệu quả kinh tế khá. Điển hình như mô hình Tổ nấu ăn dịch vụ của Chi hội PN thôn Mỹ Tân 1, 2. Sau 2 năm đi vào hoạt động, nhờ cách phục vụ chuyên nghiệp, Tổ dịch vụ nấu ăn thôn Mỹ Tân 1, 2 đã khẳng định được tên tuổi của mình tại địa phương và một số khu vực lân cận. Chị Phạm Thị Năm, Tổ trưởng Tổ dịch vụ nấu ăn, cho biết: Nhờ giá cả mềm, chất lượng phục vụ tốt nên ngày càng có nhiều người tìm đến. Với 26 thành viên, mỗi tháng tổ nhận nấu từ 10-20 đám cưới, đám tiệc, cho thu nhập bình quân từ 3-4 triệu đồng/người/tháng.

Toàn xã Thanh Hải hiện còn 63 hộ nghèo, trong đó 41 hộ nghèo do PN làm chủ hộ, giảm 13 hộ so với năm 2013. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được 100% hội viên hưởng ứng nhiệt tình. Qua phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như chị: Phan Thị Lộc, Đỗ Thị Thà… Phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế” gắn với “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới” được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, điển hình là việc thành lập 2 CLB “5 không, 3 sạch”; 1 CLB “Phụ nữ truyền thống” và 1 CLB “Phụ nữ không có con dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng”. Thông qua hoạt động của các CLB, ý thức chị em trong vấn đề bảo vệ môi trường, KHHGĐ, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, vận động người thân tránh các tệ nạn xã hội… được nâng lên đáng kể. Các hoạt động xã hội, từ thiện được chị em hưởng ứng nhiệt tình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia, qua đó thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Chị Nguyễn Thị Thanh Phương, Chủ tịch Hội PN huyện Ninh Hải nhân xét: Hội PN xã Thanh Hải là đơn vị luôn triển khai thực hiện tốt các phong trào tại địa phương, đặc biệt là công tác huy động nguồn vốn nội lực, giúp hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, thu hút nhiều phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động và xây dựng tổ chức Hội vũng mạnh.