Các cấp hội phụ nữ: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(NTO) Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị đối với việc xây dựng, phát triển phong trào phụ nữ và tổ chức Hội vững mạnh trong giai đoạn hiện nay, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tích cực chi đạo các cấp Hội triển khai có hiệu quả việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được các cấp Hội trong toàn tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả, vận động đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia.

Ban Chủ nhiệm CLB tiết kiệm Ống tre Bác Hồ  ở xã Nhị Hà sinh hoạt định kỳ,
giải ngân nguồn quỹ giúp đỡ hội viên tăng gia sản xuất. Ảnh: Diễm My

Các cấp Hội đã tổ chức cho cán bộ chủ chốt và hàng ngàn lượt hội viên, phụ nữ tham gia học tập với nhiều hình thức phong phú như tạo đàm, hội thi, sinh hoạt về các chuyên đề các năm, quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác phụ nữ, về vai trò vị trí quan trọng và lực lượng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng.. 100% các cấp Hội đã xây dựng được qui chuẩn đạo đức gắn với phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, trong đó xác định tiêu chí xuyên suốt, đó là: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang.

Phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" ngày càng được các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng rộng rãi, gắn kết với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch...

Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sâu sắc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo mỗi cơ sở Hội xây dựng và duy trì ít nhất một mô hình “làm theo Bác” phù hợp thực tế địa phương. Các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, đẩy mạnh học tập, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng, cải tiến lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, hội viên , phụ nữ bằng những việc làm, mô hình cụ thể, thiết thực phù hợp.

Các mô hình tiết kiệm, phong trào phụ nữ giúp nhau xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh, hoạt động nhân đạo từ thiện được quan tâm. Thông qua các nguồn vốn tín dụng, các tổ góp vốn xoay vòng, các cấp Hội đã giúp cho 40.884 lượt hội viên, phụ nữ vay vốn số tiền 624,07 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững. Riêng trong năm 2013 đã có 100% số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được Hội giúp đỡ, trong đó có 1.372 hộ thoát nghèo, đạt 185,4%. Hưởng ứng Cuộc vận động ủng hộ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn do TW Hội phát động, từ năm 2008 đến nay các cấp Hội trong toàn tỉnh đã vận động được 1,2 tỷ đồng xây dựng 91 căn nhà.

Phát huy tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chào mừng 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013), với chủ đề “Làm theo Bác giúp nhau giảm nghèo bền vững”, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động vận động hội viên phụ nữ tiết kiệm hàng tháng tạo nguồn vốn sản xuất tại chỗ giúp nhau giảm nghèo bền vững. Kết quả đợt thi đua, có 68.210 hội viên phụ nữ tham gia tiết kiệm tại các chi hội đạt tỷ lệ 519%. Phong trào Hũ gạo tình thương tiếp tục được duy trì có hiệu quả ở Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Hải, Ninh Phước. Đối với hội viên, các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn tổ chức cho chị đăng ký tiết kiệm bằng nhiều hình thức như tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm điện nước, lương thực thực phẩm trong sinh hoạt gia đình, đóng góp tiết kiệm theo tổ nhóm. Các mô hình thực hành tiết kiệm phổ biến mà Hội LHPN ở cơ sở đang triển khai, nhân rộng là: mô hình “Nuôi heo đất”, (Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Sơn), “Hũ gạo tình thương” (Ninh Hải), “ Hũ gạo giáo dục” (Bác Ái), “Tổ phụ nữ tình thương” (Ninh Phước), “Tổ phụ nữ thực hành tiết kiệm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (Thuận Bắc), CLB Phụ nữ thực hành tiết kiệm ống tre Bác Hồ (Thuận Nam)....

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2014 các cấp Hội phụ nữ xác định tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; trong đó, tập trung tạo sự chuyển biến trong đội ngũ cán bộ Hội về ý thức trách nhiệm với công việc gắn với rèn luyện các phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội và mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã đề ra là : “Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất tinh thần của phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ở các địa phương, đơn vị.