HỒ SƠ - TƯ LIỆU:

Tập kích tiêu diệt Chi khu Nha Tiên Lễ

(NTO) Chiến lược“chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ bị thất bại. Ngụy quyền Sài Gòn rơi vào tình thế khủng hoảng nghiêm trọng; chỉ trong 18 tháng đã xảy ra 14 cuộc đảo chính và phản đảo chính. Để cứu vãn sự sụp đổ của ngụy quyền Sài Gòn, ngày 1-4-1965 tổng thống Mỹ Lyndon B.Johnson (Lin-đơn B.Giôn-xơn công khai tuyên bố đưa quân đội Mỹ vào miền Nam Việt Nam, tiến hành chiến lược “chiến tranh cục bộ”.

Tại Ninh Thuận, ngày 24-8-1965 Mỹ - ngụy đã tăng cường 900 lính thuộc sư đoàn “Tia chớp nhiệt đới”. Đầu tháng 12-1965 chúng đưa thêm 800 lính thuộc lữ đoàn dù 101 để bảo vệ, xây dựng ống dẫn dầu từ cảng Ninh Chữ về sân bay Thành Sơn. Đầu năm 1966 chúng đưa tiếp E44, E73 thuộc sư đoàn “Bạch Mã” (lính Nam Triều Tiên) đến đóng quân ở ngoại vi sân bay Thành Sơn; xây dựng bốt số 06 ở ngã ba Cà Đú, hình thành thế phòng thủ rộng lớn vừa bảo vệ sân bay, cảng Ninh Chữ, quốc lộ 1, đường 11, vừa khống chế căn cứ Bác Ái, Anh Dũng. Địch cải tổ bộ máy Cảnh sát: đổi tên Ty Cảnh sát Ninh Thuận thành Bộ chỉ huy Cảnh sát Ninh Thuận, trong Bộ chỉ huy Cảnh sát có lực lượng Cảnh sát đặc biệt (F đặc biệt) cài cắm từng khu vực để hoạt động; đổi Chi Cảnh sát quận thành Bộ chỉ huy Cảnh sát quận; chúng đã thành lập Chi Cảnh sát Nha Tiên Lễ để khống chế phong trào cách mạng phía Nam của tỉnh.

Là một Chi khu quan trọng của địch nên tại đây ngoài bọn Cảnh sát đặc biệt, Cảnh sát quản lý công khai, địch còn có tổ chức tình báo “Biệt đội sưu tầm” do cố vấn Mỹ chỉ huy. Tổ chức tình báo này được thành lập vào đầu năm 1966 do các tên Võ Khả - Trung úy cảnh sát đặc biệt; tên Nguyễn Tạo- cán bộ kháng chiến phản bội ở Phú Mách (còn gọi là thầy Hai) theo dõi kiểm tra. Đây là bọn tình báo chiến lược nhằm đưa người vào vùng giáp ranh nắm tình hình nội bộ của ta. Do đó từ khi thành lập Chi khu Cảnh sát Nha Tiên Lễ địch đã gây nhiều khó khăn cho phong trào cách mạng trong toàn tỉnh.

Nắm rõ tình hình lúc bấy giờ, Thường vụ Tỉnh ủy xác định phải tiêu diệt bằng được Chi khu Nha Tiên Lễ và giao trách nhiệm cho Huyện ủy Thuận Nam trực tiếp chỉ đạo lực lượng An ninh huyện nghiên cứu, nắm tình hình, chuẩn bị cho kế hoạch tấn công Chi khu Nha Tiên Lễ. Đồng chí Nguyễn Tuấn, cán bộ An ninh huyện Thuận Nam được phân công phụ trách thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi móc ráp, liên lạc với cơ sở bên trong, lực lượng An ninh huyện đã phối hợp với lực lượng bên ngoài bắt tên Đạo Dễn - mật báo viên của Chi khu. Qua đấu tranh y đã khai rõ Chi khu Nha Tiên lễ có 4 lô cốt được bố trí như sau: 1 lô cốt chỉ huy ở giữa; 3 lô cốt ở 3 góc được cấu trúc theo hình tam giác cân, xây kiên cố, thông nhau bằng hệ thống giao thông hào, xung quanh có hệ thống bảo vệ bằng 5 lớp kẽm gai dày đặc; lực lượng địch thường xuyên có 1 đại đội Bảo an, 1 chi Cảnh sát đặc biệt gồm 9 tên do tên thượng sỹ Tô Lê phụ trách. Ngoài ra có 1 trung đội dân vệ của xã Đại Phước ban đêm ngủ tại Chi khu.

Lực lượng An ninh của huyện đã khống chế bắt tên Dễn vẽ lại sơ đồ Chi khu Nha Tiên Lễ và bố trí 1 cơ sở mật ở xã Phước Dinh kiểm tra thực tế. Sau khi bổ sung đầy đủ và hoàn thiện phương án đấu tranh, lực lượng An ninh huyện đã báo cáo và được Ban thường vụ Huyện ủy thống nhất phương án tập kích, tiêu diệt Chi khu Nha Tiên Lễ. Về phía địch, Chi khu Nha Tiên Lễ được coi là một Chi khu trọng yếu nên chúng đã tập trung một lực lượng lớn quân chốt giữ, trang bị vũ khí và hỏa lực mạnh, hệ thống công sự vững chắc, nếu muốn tiêu diệt chúng phải phối hợp đồng bộ các lực lượng vũ trang, quyết tâm tấn công địch cả về quân sự và chính trị, gây tâm lý hoang mang dao động cho địch, hỗ trợ phong trào cách mạng của quần chúng toàn tỉnh.

Sau một thời gian khẩn trương chuẩn bị, đêm 21-3-1966, lực lượng của ta chia làm 03 mũi tiến công. Đúng 01 giờ đêm mũi thứ nhất bắt đầu điểm hỏa khối bộc phá đánh sập lô cốt ở hướng Tây. Các mũi thứ 2 và mũi thứ 3 điểm hỏa các khối bộc phá trên các hướng Tây Nam và Đông Bắc. Trên các hướng ta đồng loạt tấn công, đánh chiếm lô cốt chỉ huy và tiếp tục truy kích tiêu diệt địch, thu vũ khí và chiến lợi phẩm.

Chỉ trong một thời gian ngắn, cuộc tập kích Chi khu Nha Tiên Lễ giành thắng lợi hoàn toàn, lực lượng vũ trang của ta đã làm chủ trận địa, tiêu diệt, bắt sống được phần lớn sinh lực địch, thu nhiều vũ khí, tài liệu, sau đó rút quân an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Địch các nơi không kịp vào tiếp viện. Đây là trận đánh bí mật, bất ngờ, đánh nhanh, diệt gọn làm cho hàng ngũ địch hoang mang dao động, gây được không khí phấn khởi trong nhân dân.

Qua trận đánh này, vòng ngoài bao gồm các xã Phước Dinh, Thuận Tâm, Phước Nam được giải toả. Vòng trong giảm được sự kìm chế của địch, bọn tề ấp hoang mang, rệu rã, phong trào cách mạng tiếp tục được giữ vững góp phần đánh bại “ Chiến tranh cục bộ’’ trên địa bàn của tỉnh.