Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 27-3, tại UBND phường Phước Mỹ, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang- Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm các đối tượng phạm tội “Hủy hoại tài sản”, “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và “ Đánh bạc”.

► Theo cáo trạng, khoảng 15h ngày 6-2-2014, Cao Đức Tiến (SN 1987, ngụ khu phố 5, phường Đạo Long) cùng với bạn gái và một số người bạn khác đến hát karaoke tại quán Anh Đào, ở số 45F, đường Hải Thượng Lãn Ông, trong lúc hát Tiến và bạn gái xảy ra mâu thuẫn. Vì tức giận, Tiến cầm một ly thủy tinh dùng để uống bia ném vỡ màn hình ti vi LCD, hiệu LG, 42 inches, trị giá 4 triệu đồng của chủ quán. Với hành vi đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Tiến 6 tháng tù treo về tội “Hủy hoại tài sản”.

► Khoảng 0h, ngày 4-1-2010, Ngô Minh Phong (SN 1990, ngụ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) điều khiển mô-tô biển số 85N2-0886, đi trên đường Thống Nhất, vì không có giấy phép lái xe và sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép nên khi đến khu phố 5, phường Đạo Long, Phong đã không chủ động được tay lái và tung vào mô-tô biển số 85R5-9566 do anh Kiều Thanh Suất điều khiển chở phía trước là Trượng Hữu Nghĩa (SN 1991), phía sau là Đàng Nữ Aí Du (SN 1995) và Trượng Thị Ngọc Huyền (SN 1995) cùng ngụ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Hậu quả, em Đàng Nữ Aí Du bị thương tích với tỷ lệ 69% vĩnh viễn. Hội đồng xét xử tuyên phạt Phong 6 tháng tù giam về tội “ Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

► Trong khoảng thời gian từ ngày 7-11-2013 đến 23-11-2013, Hồng Hảo Yên (SN 1978, ngụ thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước) đã tổ chức ghi số đề, rồi tập hợp chuyển cho Nguyễn Thị Yến (SN 1967, ngụ khu phố 2, phường Đạo Long) để hưởng lợi bất chính, trong 3 ngày 7, 21, 23-11-2013, với tổng số tiền hơn 17 triệu đồng. Với hành vi trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt hành chính với Nguyễn Thị Yến 15 triệu đồng, Hồng Hảo Yên 10 triệu đồng.