Thủ tướng đi dự Hội nghị an ninh hạt nhân; thăm chính thức Cuba, Haiti

Ngày 23-3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Việt Nam lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3 tại Hà Lan; thăm chính thức Cuba và Haiti.

Từ ngày 24-25/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3 tại La Hay (Hà Lan).

Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 3 diễn ra trong bối cảnh các nước ngày càng coi trọng vai trò của cơ chế đa phương trong việc hoạch định và điều phối các hoạt động quốc tế nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu trong đó có vấn đề khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí hạt nhân.

Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnh an toàn hạt nhân lần thứ 2 tại Hàn Quốc (tháng 3/2012). Ảnh: VGP.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ nước ta đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ nhất tại Hoa Kỳ (tháng 4/2010) và lần thứ 2 tại Hàn Quốc (tháng 3/2012).

Dự kiến trong Hội nghị lần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu quan trọng, khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân, các biện pháp Việt Nam đã thực hiện trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân, đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, Thủ tướng sẽ có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao một số nước.

Củng cố quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba

Thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Cuba tiếp tục có những bước phát triển. Hai bên duy trì trao đổi thường xuyên đoàn các cấp; duy trì cơ chế hoạt động của Ủy ban hợp tác liên Chính phủ thường niên. Việt Nam và Cuba đã phối hợp tổ chức thành công Kỳ họp lần thứ 31 của Ủy ban hợp tác liên Chính phủ tại Hà Nội (tháng 9/2013) và thống nhất nội dung chương trình hợp tác kinh tế song phương trung hạn.

Hợp tác về cung cấp gạo, phát triển sản xuất lương thực, khoa học-công nghệ, sinh học-dược phẩm, an ninh-quốc phòng giữa hai nước tiếp tục đà phát triển cùng với việc mở ra nhiều triển vọng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng, viễn thông.

Trong chuyến thăm chính thức Cuba lần này (từ 26-27/3), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các nhà lãnh đạo Cuba sẽ trao đổi các biện pháp lớn nhằm tiếp tục củng cố quan hệ bạn bè truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba; nâng cao hiệu quả quan hệ kinh tế, thương mại; thúc đẩy mở rộng hợp tác đầu tư song phương và trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam-Haiti

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (ngày 26/9/1997), quan hệ giữa Việt Nam và Haiti tiếp tục có những bước phát triển tích cực.

Thủ tướng Haiti Laurent Lamothe thăm chính thức Việt Nam vào tháng 12/2012, là chuyến thăm cấp cao đầu tiên của lãnh đạo Haiti tới Việt Nam và cũng là chuyến thăm cấp cao đầu tiên giữa hai nước.

Sau chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Haiti, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước phát triển nhanh chóng; kim ngạch thương mại hai chiều năm 2013 đạt 42 triệu USD. Việt Nam nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, bột giấy, phế liệu sắt thép, thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu chế biến thức ăn gia súc từ Haiti và xuất khẩu gạo, hàng dệt may, mây tre, gỗ và sản phẩm đồ gỗ, hóa chất, sản phẩm chất dẻo và hàng hóa khác sang Haiti.

Năm 2010, Tập đoàn Viettel và Tổng Công ty Truyền thông Haiti (Teleco S.A) thành lập Liên doanh Viễn thông NATCOM S.A với tổng vốn đầu tư ban đầu 100 triệu USD (Viettel góp 60% và Teleco S.A góp 40%). Liên doanh đã khai trương mạng và đi vào hoạt động từ ngày 7/9/2011.

Chuyến thăm chính thức Haiti của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng theo lời mời của Thủ tướng Haiti Laurent Lamothe (ngày 28/3) là dịp hai bên trao đổi các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước, qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ thương mại-đầu tư và hợp tác Nam-Nam.

Nguồn www.chinhphu.vn