Anh Vinh no ấm từ vườn cây ăn trái

(NTO) Anh Nguyễn Quang Vinh ở thôn Tân Lập 1, xã Lương Sơn (huyện Ninh Sơn) có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống no ấm từ vườn cây ăn trái đạt hiệu quả kinh tế cao.

Với diện tích đất canh tác của gia đình trên 1 ha trước đây trồng rau đậu cho thu nhập thấp. Từ năm 2007, anh Vinh lặn lội vào tận Bình Dương để học hỏi kinh nghiệm và mua giống mít nghệ Thái Lan, mít ruột đỏ về trồng trên đồng đất xã Lương Sơn. Từ nguồn nước suối gần nhà, hằng ngày vợ chồng anh bơm lên để tưới cho hơn 300 cây mít, hàng chục cây xoài, dừa xiêm được trồng thẳng hàng. Anh cần mẫn cắt tỉa cành lá, vun gốc và bón phân giúp cây phát triển tốt. Hằng năm, anh Vinh còn mua thêm 20 xe đất phù sa để bồi đắp thêm cho vườn cây xanh tốt.

Anh Nguyễn Quang Vinh bên trái cây vườn nhà.

Cây mít cho trái quanh năm, 4 tháng thu hoạch 1 lần, bình quân 3 trái/ cây, mỗi trái nặng 10kg. Từ vườn mít giúp gia đình anh Vinh có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm. Cây xoài được thương lái mua khi cây mới trổ bông với giá khoảng 400.000 đồng/cây. Cùng với thu nhập từ cây dừa xiêm, vú sữa… sau khi trừ các khoản chi phí sản xuất, gia đình anh Vinh thu lãi từ 100 đến 120 triệu đồng/năm bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm.

Anh Nguyễn Thuận, Chi hội trưởng nông dân thôn Tân Lập 1 nhận xét: Gia đình anh Nguyễn Quang Vinh chăm chỉ làm ăn, với mô hình trồng cây ăn trái sẽ giúp cho anh có cuộc sống ổn định, nuôi dạy con cái trưởng thành. Mong rằng bà con trong thôn học hỏi kinh nghiệm từ anh Vinh để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.