Khánh thành Nhà máy bia Sài Gòn – Ninh Thuận

(NTO) Sáng ngày 18-10, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Ninh Thuận thuộc Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức lễ khánh thành và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Đến dự lễ khánh thành có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước ; Nguyễn Duy Việt, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương; lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu – Nước giải khát Sài Gòn… Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương...

 
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước  dự lễ khánh thành.
 
 
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba
của Chủ tịch nước cho Công ty Cổ phần bia Sài Gòn – Ninh Thuận.
 
 
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh tham dự lễ khánh thành.

Ngày 26-6-2012, Nhà máy Bia Sài Gòn – Ninh Thuận chính thức khởi công xây dựng và lắp đặt thiết bị đồng bộ dây chuyền sản xuất bia Sài Gòn giai đoạn 1, công suất 50 triệu lít/ năm với hai sản phẩm chính là bia lon 333 và bia lon Sài Gòn Lager, dự kiến công suất sẽ nâng lên 100 triệu lít/ năm. Nhà máy Bia Sài Gòn – Ninh Thuận được xây dựng trên diện tích 10ha tại địa bàn cụm Công nghiệp Thành Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm với tổng giá trị thực hiện giai đoạn 1 là 450 tỷ đồng, nhà máy được trang bị các thiết bị chính của các hãng nổi tiếng CHLB Đức với công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, hệ thống xử lý nước thải, thiết bị thí nghiệm chuyên ngành đảm bảo các chỉ tiêu hóa lý, đáp ứng yêu cầu về chất lượng Bia Sài Gòn.

 
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành Nhà máy bia Sài Gòn - Ninh Thuận.
 
 
 
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh tham quan
dây chuyền sản xuất của Nhà máy bia Sài Gòn - Ninh Thuận.

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Đỗ Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực cũng như giá trị đóng góp của Nhà máy Bia Sài Gòn - Ninh Thuận cho sự phát triển chung của kinh tế tỉnh nhà. Qua gần 1 năm thi công, nhà máy đã chính thức đi vào hoạt động trong điều kiện chịu tác động lớn của suy thoái kinh tế, nhưng với sự quyết tâm của Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu – Nước giải khát Sài Gòn, Ban quản lý dự án và đội ngũ người lao động tại Nhà máy, dự án đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Sau hơn 2 tháng hoạt động, nhà máy đã đạt sản lượng 5 triệu lít bia lon Sài Gòn Lager, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nộp ngân sách tỉnh Ninh Thuận 13,2 tỷ đồng, giải quyết việc làm và có thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương.

 
Đại diện Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu – Nước giải khát Sài Gòn hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa tại Ninh Thuận.

Tại lễ khánh thành, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Ninh Thuận vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI”. Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Ninh Thuận trao tặng 150 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa tại Ninh Thuận.

*Mời xem video clip: Khánh thành Nhà máy bia Sài Gòn – Ninh Thuận