Năm học 2012-2013: Nỗ lực và thực chất

(NTO) Năm học 2012- 2013, năm học thứ hai ngành GD&ĐT thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII gắn với các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Qua một năm nhìn lại kết quả dạy và học, cho thấy sự nghiệp “trồng người” trên địa bàn tỉnh gặt hái nhiều thành tựu mới theo hướng thực chất.

Năm học vừa qua, toàn ngành có trên 9.200 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc 231 cơ sở giáo dục phổ thông công lập, huy động 111.777 học sinh đến trường. Trong đó, cấp TH có 150 trường, với 56.905 HS; cấp THCS có 63 trường, với 36.389 HS; cấp THPT có 18 trường, với 18.483 HS. Mạng lưới giáo dục mầm non phát triển rộng khắp các địa bàn dân cư, với 72 cơ sở mầm non công lập và 138 cơ sở mầm non ngoài công lập, thu hút 20.654 cháu. Công tác đổi mới quản lý hoạt động chuyên môn trong nhà trường được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả rõ nét như: Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn; thực hiện mô hình trường học mới; đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá HS, thay đổi cách ra đề thi; bàn giao và cam kết chất lượng giáo dục. Chất lượng giáo dục đại trà đã có những chuyển biến tích cực theo hướng thực chất, chất lượng giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn được nâng lên rõ nét.

Nhà nước đầu tư xây dựng trường lớp khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh
Ảnh: Sơn Ngọc

Công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi có 42 xã, phường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, tăng 39 xã so với năm học trước. Cấp TH có 99,99% số HS đạt về hạnh kiểm và trên 97% số HS xếp loại học tập hai môn Tiếng Việt, Toán đạt từ trung bình trở lên. HS lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình TH đạt 99,9%, tăng 0,3% so với năm học trước. HS lớp 9 công nhận tốt nghiệp THCS đạt 97,61%, tăng 1,61%. Cấp THPT, HS xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên đạt 98,8%; xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 81,11%, tăng 3,31%. HS đỗ tốt nghiệp THPT đạt 98,86%, giảm 0,7% so năm 2012; cao hơn bình quân cả nước 1,44%; học viên GDTX THPT đỗ tốt nghiệp đạt 75,81%, giảm 13%, thấp hơn bình quân cả nước 2,27%. Năm 2012, toàn tỉnh có 2.979 HS đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt 22,86% số dự thi, tăng 0,12% so với năm 2011. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, tỉnh ta có em Trịnh Ngọc Thạnh đoạt Á khoa kỳ thi tuyển sinh vào Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh với 29 điểm và em Ngô Duy Tài đoạt Á khoa tuyển sinh vào Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh với 27 điểm.

Kỳ thi chọn HS giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa có 105 HS đoạt giải; trong đó có 2 giải nhất, 22 giải nhì, 51 giải ba, 30 giải khuyến khích. Toàn tỉnh có 5 HS đoạt giải khuyến khích kỳ thi chọn HS giỏi các môn văn hóa cấp Quốc gia. Kỳ thi chọn HS giải toán trên máy tính cầm tay cấp tỉnh 42 giải, tăng 6 giải so với năm trước, trong đó có 3 giải nhất, 10 giải nhì, 27 giải ba và 2 giải khuyến khích. Có 8 HS đoạt giải cấp quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay, trong đó có 1 giải nhì, 2 giải ba và 5 giải khuyến khích. Tỉnh ta có 12 HS đoạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi tiếng Anh trên Internet cấp toàn quốc. Toàn tỉnh có 7 huyện, thành phố và 65/65 xã, phường duy trì đạt chuẩn PCGD Tiểu học- Xóa mù chữ và PCGD THCS; có 62/65 xã, phường đạt chuẩn PCGD Tiểu học đúng độ tuổi, tăng 21 xã, phường so với năm trước. 55 trường đạt chuẩn Quốc gia bao gồm 4 trường mầm non, 37 trường TH, 13 trường THCS và 1 trường THPT. 

Với những kết quả đạt được trong năm học 2012-2013 đã phản ánh tinh thần đoàn kết và nỗ lực của toàn ngành đối với sự nghiệp trồng người. Sở GD&ĐT Ninh Thuận vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc các lĩnh vực công tác.