Đẩy mạnh xúc tiến thương mại Việt Nam-Châu Phi-Trung Đông

Châu Phi và Trung Đông đang là thị trường xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam.

Nhằm phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam với các nước Châu Phi-Trung Đông, sáng 11/6, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ Xuất khẩu-Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh hợp tác xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam-Châu Phi- Trung Đông”. Hội thảo cập nhật những thông tin thị trường mới nhất tới các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Vụ thị trường Châu Phi-Tây Á-Nam Á, Bộ Công Thương, với đặc điểm địa lý khí hậu phần lớn là sa mạc, Châu Phi và Trung Đông đang là thị trường xuất khẩu tiềm năng của nước ta. Hiện, Việt Nam là nước xuất siêu vào thị trường này với kim ngạch xuất khẩu năm 2012 đạt hơn 4 tỷ USD, quý I/2013 đạt hơn 1,4 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang thị trường này chiếm khoảng 80% tổng kim ngạch xuất khẩu, là gạo, hàng điện tử và linh kiện, dệt may, sản phẩm cao su, giày dép, cà-phê, hải sản, thực phẩm chế biến, hàng tiêu dùng...

Trong khi đó, Việt Nam nhập khẩu từ Trung Đông- châu Phi các sản phẩm chất dẻo nguyên liệu, dầu mỏ, phân bón, hóa chất, khí hóa lỏng, sắt thép. Hàng hóa của Việt Nam bước đầu đã chiếm được ưu thế cũng như uy tín đối với người tiêu dùng tại những khu vực này.

Để tận dụng các ưu đãi về thị trường của khu vực Châu Phi-Trung Đông cũng như vượt qua các thách thức khi xuất khẩu vào thị trường này, ông Lê Thái Hòa, Phó Vụ trưởng, Vụ thị trường Châu Phi-Tây Á-Nam Á cho biết:

Trong nước, cần tăng cường giới thiệu thị trường cho các doanh nghiệp tại các địa phương có thêm thông tin. Tuyên truyền thông tin về thị trường, quy định, chính sách nhập khẩu của các nước trong khu vực, các cơ hội giao thương, các văn hóa, tập quán hay tập quán kinh doanh và văn hóa của thương nhân ở khu vực này. Tiếp tục cung cấp những diễn biến mới nhất ở thị trường những khu vực này về nhu cầu nhập khẩu, khả năng cảnh báo, rủi ro để các doanh nghiệp phòng tránh”.

Bộ Công Thương đề nghị các hiệp hội tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương các nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam giúp đỡ doanh nghiệp hoạt động tại thị trường Trung Đông-châu Phi trong việc đưa ra dự báo; phân tích khả năng cạnh tranh đối với các nhóm mặt hàng để xây dựng và thực hiện các chương trình đẩy mạnh xuất khẩu cũng như hỗ trợ cho doanh nghiệp trong các vụ kiện tranh chấp thương mại, kiện tự vệ./.

Nguồn VOV online