Sản xuất 600 ha lúa theo mô hình “1 phải, 5 giảm” trong vụ hè - thu

(NTO) Vụ hè – thu năm nay, toàn tỉnh thực hiện sản xuất theo mô hình “1 phải, 5 giảm” trên 600 ha lúa, tăng 250 ha so với vụ đông – xuân 2012-2013.

 
Thực hiện mô hình "1 phải, 5 giảm", nông dân thôn Như Bình (xã Phước Thái, huyện Ninh Phước)
áp dụng thiết bị gieo lúa theo hàng vụ hè thu 2013 . Ảnh: Sơn Ngọc

Huyện Ninh Phước vẫn là địa phương dẫn đầu trong việc áp dụng mô hình, với tổng diện tích là 568 ha. Một số địa phương khác như Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Sơn bắt đầu triển khai thực hiện thí điểm mô hình này. Các địa phương mới áp dụng mô hình này sẽ được hỗ trợ một phần về giống và vật tư từ nguồn kinh phí của huyện; Chi cục Bảo vệ thực vật sẽ hướng dẫn quy trình kỹ thuật từ đầu đến cuối vụ cho nông dân. Đối với các địa phương đã từng áp dụng mô hình như Ninh Phước, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm thì sau khi địa phương lập kế hoạch sẽ được Chi cục hỗ trợ tư vấn quy trình kỹ thuật.