Chị Nguyễn Thị Thọ tận tụy với công tác dân số

(NTO) Chị Nguyễn Thị Thọ thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải (Ninh Hải) gắn bó với công tác dân số bằng trái tim thương cảm với chị em phụ nữ nông thôn.

Cách đây không lâu, chồng và con trai của chị mất, giờ 3 mẹ con sống trong căn nhà trống trải. Vượt lên nỗi đau khổ trong cuộc sống, chị yêu thương, giúp đỡ mọi người, nhiệt tình tham gia công tác phụ nữ ở địa phương. Gần 8 năm làm cộng tác viên dân số, hiện chị đang phụ trách 2 tổ với 448 nhân khẩu của thôn Phương Cựu 3.

Chị Nguyễn Thị Thọ hướng dẫn chị em uống thuốc tránh thai.

Chị tâm sự, những năm đầu tham gia công tác hội, các chị gặp rất nhiều khó khăn. Kiến thức về sức khỏe sinh sản của chị em trong thôn còn hạn chế, tâm lý e ngại, rụt rè. Thêm rào cản nữa là không ít ông chồng la mắng, phản ứng dữ dội khi các chị tới nhà. Bị chạm vào lòng tự ái, tính kiên nhẫn đã giúp chị không thể bỏ cuộc. Vào những buổi chiều rảnh rỗi, chị đến từng nhà nhẹ nhàng thăm hỏi, quan tâm, trò chuyện với họ. Hiểu được hoàn cảnh gia đình, đồng cảm với nỗi niềm người phụ nữ, chị dần dần thay đổi nhận thức của chị em, nâng cao hiểu biết về sinh đẻ kế hoạch, các biện pháp tránh thai, phòng chống bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, các bệnh phụ khoa, chăm sóc bà mẹ trẻ em... Ngoài việc cấp, phát thuốc tránh thai, bao cao su, hướng dẫn chị em sử dụng đúng cách, an toàn, chị tận tình giải đáp băn khoăn, thắc mắc khi họ cần, vận động chị em tham gia các buổi sinh hoạt, nhắc chị em lịch thăm khám sức khỏe định kỳ.

Kết quả là 90/95 cặp vợ chồng trong tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai, trong đó 30 cặp đặt vòng, 19 cặp dùng bao cao su, 34 cặp uống thuốc tránh thai, 4 cặp triệt sản, 1 cặp cấy ghép và 2 cặp tiêm thuốc. Hiện có 80% cặp vợ chồng không sinh con thứ 3. Từ những buổi sinh hoạt gần gũi, chương trình lồng ghép thiết thực, chị em thấy được lợi ích cho sức khỏe, cho kinh tế và hạnh phúc gia đình. Chị Thọ mộc mạc chia sẻ: “ Mình có kiến thức hơn chị em một chút, muốn giúp họ, làm gì đó cho chị em. Chị em mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc chính là niềm vui, an ủi mình tiếp tục công việc này”. Cùng làm công tác dân số, chị Thọ nhiệt tình hỗ trợ những cộng tác viên khác, động viên chị em, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để làm tốt công việc.

Năm 2012, chị Nguyễn Thị Thọ được Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình khen thưởng về những đóng góp tích cực của chị trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở.