Bộ Quốc phòng: Khai mạc tập huấn quân sự toàn quân năm 2013

Sáng 7-1, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Miếu Môn, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc tập huấn quân sự toàn quân năm 2013. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Dự tập huấn còn có Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức tập huấn; đại biểu Tổng cục Chính trị, Bộ tổng tham mưu, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục 2...

 
Toàn cảnh lớp tập huấn, sáng 7-1.

Tham gia tập huấn có hơn 500 cán bộ thuộc các quân khu, quân chủng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, quân đoàn, binh chủng, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát biển, binh đoàn, học viện, trường sĩ quan, các tập đoàn, tổng công ty, bệnh viện, trung tâm, viện, Ban Cơ yếu Chính phủ, Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội; các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục 2; Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, vùng Hải quân, vùng Cảnh sát biển, các Sư đoàn…

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, cùng với việc khẳng định mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của lớp tập huấn quân sự toàn quân năm 2013, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ yêu cầu: Các cán bộ tham dự tập huấn phải quán triệt tốt mục đích, yêu cầu đặt ra của lớp tập huấn, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chương trình tập huấn; đội ngũ giáo viên phải nghiên cứu, nắm chắc nội dung bài giảng, phát huy tinh thần trách nhiệm, có phương pháp truyền đạt tốt nhất và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học viên, đồng thời phải làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả; thực hiện tốt nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật, quản lý học viên, thực hiện nghiêm mọi quy định, quy chế của lớp học, bảo đảm an toàn tuyệt đối cả người và vũ khí trang bị; Ban tổ chức lớp tập huấn và đơn vị đăng cai phải làm tốt công tác bảo đảm, phục vụ lớp tập huấn, hằng ngày tổ chức giao, tổng hợp, nhận xét, đánh giá tình hình, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo và tổ chức tập huấn; sau tập huấn, các cơ quan, đơn vị phải tổ chức tập huấn ngay cho đơn vị mình, bảo đảm việc tập huấn cho toàn quân phải hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2013.

 
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và các đại biểu tham quan mô hình từ đề tài “Nghiên cứu, thiết kế,
chế tạo thiết bị huấn luyện thực hành đào tạo kỹ sư hàng không trên một số hệ thống máy bay SU-27”,
của Học viện Phòng không-Không quân, được trưng bày phục vụ tập huấn.

Trong thời gian 6 ngày (từ ngày 7 đến 12-1), lớp tập huấn quân sự toàn quân năm 2013 sẽ thống nhất một số nội dung cơ bản về đối tượng tác chiến; tổ chức tham quan nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân chủng, binh chủng; kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh; công tác cải cách hành chính; công tác bảo bảo mật an toàn an ninh mạng và một số nghi lễ quân đội bổ sung; đồng thời kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện và triển khai thực hiện Điều lệnh ban hành năm 2011, làm cơ sở thống nhất trong toàn quân.

Nguồn Báo Quân đội nhân dân