Ninh Phước: Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 - 2 018

(NTO) Ngày 22-11, Công đoàn huyện Ninh Phước tổ chức Đại hội lần thứ VI. Tham dự Đại hội có 74 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 3 nghìn đoàn viên Công đoàn huyện.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn huyện đã triển khai, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và nhiều phong trào khác trong nữ công chức, viên chức, lao động. Trong 5 năm qua, có trên 6,6 nghìn lượt Đoàn viên – Công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến; gần 260 lượt công nhận chiến sĩ thi đua các cấp; 229 tập thể được UBND huyện, Tỉnh tặng giấy khen và bằng khen. Trong đó, 33 lượt đơn vị tập thể được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, 17 tập thể, 38 lượt cá nhân được Liên đoàn lao động cấp trên tặng bằng khen. Xây dựng Quỹ công tác xã hội được gần 1,5 tỷ đồng; tổ chức phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; góp đá xây dựng Trường Sa; Sửa chữa 24 ngôi nhà cho Đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 479 triệu đồng; bảo lãnh các dự án cho Đoàn viên vay vốn với lãi xuất ưu đãi trên 200 triệu đồng; tín chấp cho Đoàn viên vay vốn xoay vòng trên 348 triệu đồng.

Quang cảnh buổi Đại hội Công đoàn huyện Ninh Phước lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013 – 2018

Nhiệm kỳ 2013 2018, Công đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện có hiệu quả ở các phong trào. Phấn đấu trong nhiệm kỳ này phát triển 600 Đoàn viên, thành lập 5 Công đoàn cơ sở ở doang nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; hàng năm, 80% nữ công chức, viên chức trở lên đạt danh hiệu: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”… Đại hội đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua.