Chính phủ: Giao ban trực tuyến về tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch năm 2012 và đề ra kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2013

(NTO) Sáng 20-10, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 63 tỉnh, thành trong cả nước về tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch những tháng cuối năm 2012 và đề ra kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh ở nước ta diễn biến hết sức phức tạp. Thời gian gần đây, một số bệnh đã khống chế được lại tái bùng phát ở nhiều tỉnh như bệnh tả, bệnh dại, sốt rét, lao, viêm não… Riêng bệnh tay-chân-miệng nhờ có giải pháp tích cực trong phòng bệnh, phác đồ điều trị kịp thời nên trong năm nay số ca tử vong giảm gần 60%. Tại tỉnh ta nổi lên hai loại bệnh dịch có diễn biến phức tạp là tay-chân-miệng và sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 476 trường hợp mắc tay-chân-miệng, tăng 4,1% so cùng kỳ; 158 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 18,7% so cùng kỳ và đang có chiều hướng gia tăng trong những tháng cuối năm. UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Y tế phối hợp các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh tập trung công tác phòng, chống bệnh dịch, khống chế không để dịch lớn xảy ra.

Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh tham gia Hội nghị giao ban trực tuyến.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị ngành Y tế tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dịch những tháng cuối năm 2012. Trên cơ sở kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2013, Bộ Y tế sớm ban hành hướng dẫn các địa phương thực hiện. Ngành Y tế phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức điều tra dịch tễ, tiêm chủng, đào tạo, tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về các bệnh lây từ động vật sang người. Tăng cường hoạt động vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch rửa tay bằng xà phòng phòng, chống bệnh tay-chân-miệng. Các tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư mạng lưới y tế cơ sở, nhất là công tác điều trị và dự phòng nhằm đẩy lùi dịch bệnh nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.