Thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Thuận

(NTO) Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch Ninh Thuận. Đây là  tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nghiệp và công dân hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Hiệp hội du lịch tỉnh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trụ sở của Hiệp hội đặt tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay, đã có 56 thành viên gia nhập Hiệp hội ở các ngành nghề: Du lịch lữ hành, Công ty xây dựng, khách sạn, resort, các dịch vụ kinh doanh nhà hàng, quán ăn, cà- phê, các làng nghề gốm, dệt thổ cẩm, các cơ sở chế biến rượu nho…