Đoàn đại biểu Quốc hội: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về việc đầu tư Khoa học - Công nghệ và Bảo vệ môi trường tại Ninh Sơn và Phan Rang - Tháp Chàm

(NTO) Ngày 18-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh ta do đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó trưởng đoàn ĐBQH làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Ninh Sơn và Tp. Phan Rang – Tháp Chàm để giám sát công tác thực hiện chính sách, pháp luật về việc đầu tư cho khoa học công nghệ (KHCN) và bảo vệ môi trường (BVMT) từ năm 2006 - 2011.

Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Ninh Sơn, đồng chí Nguyễn Bắc Việt ghi nhận những nỗ lực mà huyện đã làm được trong thời gian qua. Đồng chí cũng nêu ra những hạn chế trong việc triển khai thực hiện đầu tư KHCN và BVMT của huyện như: một số dự án triển khai trên địa bàn chưa gắn với công tác BVMT, chưa chủ động trong việc gắn kết với các viện, trung tâm nghiên cứu KHCN trung ương và trên địa bàn tỉnh…Đồng chí đề nghị thời gian tới huyện cần đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư ứng dụng KHCN vào thực tế của địa phương; những mô hình dự án đã và đang mang lại hiệu quả cần tiếp tục nhân rộng; quản lý các công trình khai thác có nguy cơ ảnh hưởng môi trường...

 
Đồng chí Nguyễn Bắc Việt phát biểu tại buổi làm việc Ninh Sơn và Thành phố PR-TC.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục làm việc với Tp. Phan Rang-Tháp Chàm.

Từ năm 2006 đến năm 2011 trên địa bàn thành phố đã thực hiện chuyển giao 9 dự án KHCN, với tổng kinh phí thực hiện dự án trên 600 triệu đồng. Trong đó có 6 dự án ứng dụng, 1 dự án nhân rộng và 2 dự án thử nghiệm. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, đào tạo tập huấn khoa học kỹ thuật cho cán bộ, người dân cũng được quan tâm thường xuyên…

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của UBND thành phố và mong muốn trong thời gian tới, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến việc đầu tư, ứng dụng KHCN. Đặc biệt chú trọng đến công tác quản lý đô thị, đảm bảo các vấn đề môi trường, cây xanh, môi trường biển…,tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật, đào tạo đội ngũ cán bộ, mạnh dạn đầu tư các đề tài khoa học về xã hội…