Hội thảo nghiên cứu chiến lược phát triển KT-XH 3 tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

(NTO) Ngày 30-8, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo Nghiên cứu về việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ 3 tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa. Tham dự có lãnh đạo Sở KH&ĐT tỉnh Bình Thuận; Đại diện Văn phòng Đoàn nghiên cứu của Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

Hội thảo được nghe đại diện nhóm nghiên cứu JICA, trình bày kết quả nghiên cứu và phân tích về việc xây dựng chiến lược phát triển khu vực 3 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa; trong đó tỉnh Ninh Thuận có điều kiện kinh tế xã hội ở mức thấp nhất trong vùng.

 
Hội thảo nghiên cứu chiến lược phát triển KT-XH 3 tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vì vậy chiến lược phát triển vùng đề xuất dựa trên quan điểm cải thiện các điều kiện của tỉnh Ninh Thuận với sự phối kết hợp giữa các tỉnh lân cận thông qua việc tăng cường liên kết, hợp tác vùng. Chiến lược phát triển vùng được đưa ra thảo luận với 3 nhóm nội dung chính gồm: Xây dựng chiến lược cơ bản phát triển vùng cho khu vực ven biển Nam Trung bộ, tập trung vào tỉnh Ninh Thuận; chiến lược cơ bản cho liên kết vùng và hợp tác khu vực; đề xuất các chương trình, dự án mục tiêu.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi và đề xuất nhiều ý kiến vào chiến lược phát triển vùng cho 3 tỉnh như: chiến lược phát triển du lịch vùng, phát triển nguồn năng lượng sạch, các chương trình, dự án cần ưu tiên…