Quảng Trị: Khánh thành Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9

Tổng kinh phí giai đoạn 1 trên 40 tỷ đồng, từ nguồn đóng góp của hơn 8 vạn cán bộ, nhân viên ngành Tài chính

Phó Thủ tưỡng Vũ Văn Nịnh và đoàn công tác thăm Bảo tàng Di tích lịch sử Thành Cổ

Tối 22-7, Ngành tài chính Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức khánh thành Giai đoạn 1 công trình nâng cấp, tôn tạo Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự lễ khánh thành và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ.

Giai đoạn 1 công trình nâng cấp tôn tạo Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 có tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng, từ nguồn đóng góp của hơn 8 vạn cán bộ, nhân viên ngành Tài chính trong cả nước. Công trình gồm: xây mới Nhà khánh tiết, Đài tưởng niệm và nâng cấp sửa chữa Khu tháp chuông, Khu tượng đài chiến thắng, Sân khu hành lễ...

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao nổ lực của Ngành Tài chính và tỉnh Quảng Trị trong phối hợp thi công công trình hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sỹ năm nay; Đáp ứng nhu cầu thăm, viếng liệt sỹ của nhân dân cả nước. Phó Thủ tướng Vũ Văn Nin đề nghị Ban cán sự Đảng bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị phát động tuyên truyền hướng dẫn các cơ quan đơn vị, cá nhân tích cực đóng góp công đức để hoàn thành toàn bộ Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9. Kêu gọi các ngành, các cấp, cá nhân tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động, thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc người có công với nước.

Sau lễ cắt băng khánh thành, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, lãnh đạo các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và đông đảo cán bộ công nhân viên ngành tài chính dự lễ viếng, dâng hương hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Trước đó, đoàn tài công tác đã đến dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia đường Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và giải phát thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội 6 tháng còn lai của năm 2012. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao kết quả trên tất cả các mặt KT-XH của tỉnh Quảng Trị đạt được. Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế cả nước nhưng Quảng Trị vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp tục tập trung duy trì, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, triển khai chính sách tiền tệ, huy động vốn cho sản xuất, xuất khẩu, kìm chế đầu tư vào bất động sản, tạo sự chủ động để đối phó với dự báo lạm phát kinh tế có thể diễn ra trong những tháng còn lại và năm 2013. Về những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Quảng Trị như các dự án xây dựng Trung tâm nhiệt điện, Nhà máy Khí đốt, xúc tiến xây dựng cảng biển Mỹ Thủy, Khu Trung tâm hành lễ Thành Cổ... Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tỉnh Quảng Trị tiếp tục hoàn thiện thủ tục và các điều kiện để trình Thủ tướng xem xét phê duyệt.

Nguồn VOV Online