Từng đại biểu Quốc hội phải thấm thía những vấn đề nhân dân đặt ra

Ngày 29/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc với đông đảo cử tri của quận Ba Đình, Hoàn Kiếm (TP. Hà Nội) để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với các cử tri quận Ba Đình. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Cử tri quận Ba Đình và Hoàn Kiếm bày tỏ sự phấn khởi vui mừng trước thành công của kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII với nội dung quan trọng của đất nước. Các phiên họp của Quốc hội đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn; cách thức điều hành phiên họp tiếp tục được cải tiến; tính tranh luận, giải trình, tiếp thu rõ ràng, mạch lạc, thu hút sự quan tâm, theo dõi thường xuyên của cử tri và nhân dân cả nước. Cùng với việc xem xét, quyết định các nhiệm vụ kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước, những vấn đề vĩ mô như tái cấu trúc nền kinh tế..., Quốc hội đã tiến hành giám sát chuyên đề, chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận, thông qua 13 luật, 7 nghị quyết, cho ý kiến vào một số dự án luật khác, tiếp thu và trả lời gần 1700 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước...

Cử tri các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm rất đồng tình với việc Trung ương Đảng đã kịp thời ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Các cử tri cho rằng, Nghị quyết Trung ương 4 ra đời rất đúng và trúng, được nhân dân đồng tình. Đây là một "liều thuốc" mạnh, mỗi đảng viên phải tự "uống thuốc", soi lại mình. Nhân dân đang trông chờ Nghị quyết được triển khai thế nào, thực hiện thế nào trong thời gian tới, trong khi tình trạng tham ô, lãng phí vẫn là "căn bệnh" trầm kha, điển hình là vụ tiêu cực Vinalines…

Nhiều vấn đề thời sự khác cũng được cử tri quan tâm. Trong đó, đáng chú ý nhất là các vấn đề về quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, đặc biệt là quy hoạch Thủ đô; quản lý chặt chẽ đại học từ xa; quy hoạch sản xuất nông nghiệp đến việc giáo dục lớp trẻ… Cử tri cũng bày tỏ băn khoăn trước tình trạng tội phạm ma túy, khiếu kiện đông người vượt cấp gia tăng. Công tác đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, vấn đề bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, nâng cao hiệu quả hoạt động các tập đoàn, tổng công ty nhà nước...

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu với các cử tri quận Hoàn Kiếm. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Sau khi lắng nghe ý kiến các cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh những ý kiến đóng góp tâm huyết, chân thành, thẳng thắn của cử tri, không chỉ nêu lên những vấn đề dân sinh bức xúc mà còn đề cập nhiều vấn đề vĩ mô của đất nước. Cùng với những đổi mới, cải tiến trong hoạt động của Quốc hội, các cuộc tiếp xúc cử tri cũng ngày càng sôi động, hiệu quả và chất lượng, làm cho mối quan hệ giữa cử tri với Quốc hội, đại biểu Quốc hội ngày càng gắn bó.

Ghi nhận và tiếp thu từng ý kiến đóng góp xác đáng của cử tri, Tổng Bí thư chỉ rõ: Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng có ý nghĩa quan trọng, cho thấy dân chủ trực tiếp ngày càng được phát huy. Cử tri bày tỏ tâm tư nguyện vọng, đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước, cùng tham gia bàn bạc những vấn đề quan trọng của quốc gia. Từng đại biểu Quốc hội phải thấm thía những vấn đề nhân dân đặt ra, những vấn đề bức xúc của cuộc sống. Quốc hội đang trên đà đổi mới và sắp tới còn phải đổi mới nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới và xứng đáng với sự trông đợi của cử tri.

Trước sự quan tâm của nhiều cử tri về vấn đề triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Tổng Bí thư khẳng định, tất cả việc triển khai thực hiện Nghị quyết đang làm đúng tiến độ, kế hoạch, yêu cầu đề ra. Để việc triển khai Nghị quyết đạt hiệu quả, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, phải dựa vào nhân dân để thực hiện.

Tổng BÍ thư nhấn mạnh: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết phải được tiến hành bài bản, kiên quyết, lâu dài, nhằm giữ cho được và không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp của Đảng ta, dân tộc ta, khắc phục cho được những hạn chế, yếu kém, tiêu cực. Muốn vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đồng lòng nhất trí cùng thực hiện, không ai đứng ngoài cuộc; biện pháp phải đồng bộ, có lộ trình, kế hoạch cụ thể, vừa khơi dậy lòng thiện, cái đức của con người để mỗi người tự soi lại mình, tự sửa mình, vừa hoàn thiện cơ chế, chính sách, luật pháp, tiến hành từng bước vững chắc, có hiệu quả... Tổng Bí thư lưu ý, cần nghiêm khắc nhìn thẳng vào sự thật, nhận rõ tồn tại, khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa, nhưng cũng hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, thấy cả mặt tốt và mặt xấu, thành tựu và hạn chế, để không mất phương hướng, không mất niềm tin. Có những việc phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kiên quyết nhưng phải kiên trì. Những tiêu cực dứt khoát phải chống bằng các biện pháp đồng bộ.

 

Các cử tri đã đóng góp tâm huyết, chân thành, thẳng thắn. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Phân tích những thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức trong xu thế hội nhập ngày nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, mục tiêu cơ bản trong triển khai thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta là phải kiên quyết giữ cho được độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; bảo vệ cho được thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, kinh tế có giàu mạnh thì mới bảo vệ vững chắc được đất nước.

Trong quan hệ quốc tế, đối tác và đối tượng đan xen, việc ứng xử phải bảo đảm lợi ích cao nhất của quốc gia, dân tộc. Đảng tin dân, dân tin Đảng, quan hệ giữa Đảng và nhân dân là quan hệ máu thịt, là bài học bảo đảm thành công của cách mạng Việt Nam . Tổng Bí thư mong muốn toàn Đảng, toàn dân tiếp tục phát huy tinh thần “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết”, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam