Việt Nam giúp Lào xây dựng Học viện Kinh tế - Tài chính Đông-khăm-xạng giai đoạn 2

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại CHDCND Lào của đoàn cán bộ cao cấp Bộ Tài chính Việt Nam, sáng 26/6/2012, Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Somsavat Lengsavad, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào Phu-phết Khăm-phun-vông đã chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Học viện Kinh tế - Tài chính Đông-khăm-xạng giai đoạn 2.

Lễ khởi công công trình Học viện Kinh tế - Tài chính Đông-khăm-xạng giai đoạn 2 (Ảnh: BTC)

Thực hiện Hiệp định hợp tác về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào giai đoạn 2006-2010, Ủy ban hợp tác Lào - Việt Nam đã phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tài chính Đông-khăm-xạng tại Quyết định số 037/UBHTLV ngày 10/5/2007 và phân kỳ đầu tư thành hai giai đoạn.

Sau thời gian 18 tháng gấp rút triển khai thực hiện giai đoạn 1 của Dự án, kết quả đã tạo dựng cho quốc gia Lào một cơ sở đào tạo khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và học tập cho cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường với tổng số vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam là 78,780 tỷ đồng.

Tại Lễ khởi công, Bộ trưởng Vương Đình Huệ thay mặt Chính phủ và Bộ Tài chính nước CHXHCN Việt Nam đã gửi tới Chính phủ, Bộ Tài chính nước CHDCND Lào và thầy trò Học viện Kinh tế - Tài chính Đông-khăm-xạng những tình cảm nồng ấm, thắm đượm tình nghĩa anh em của nhân dân Việt Nam. Bộ trưởng cho biết, xuất phát từ kết quả, hiệu quả Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn 1, trên cơ sở xem xét nhu cầu đào tạo về kinh tế, tài chính đang ngày càng tăng lên tại Lào, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã cho phép đầu tư xây dựng Học viện Kinh tế -Tài chính Đông-khăm-xạng giai đoạn 2 trong Hiệp định hợp tác về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật giữa Chính phủ nước CHDCND Lào và Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2012 và giao cho Bộ Tài chính hai nước Việt Nam và Lào triển khai các thủ tục pháp lý để tổ chức khởi công mới trong năm 2012.

Dự án Học viện Kinh tế - Tài chính Đông-khăm-xạng giai đoạn 2 hoàn thành sẽ đảm bảo đủ điều kiện cơ sở vật chất đào tạo cho tối đa 4.000 sinh viên và cán bộ ngành tài chính học tập, nghiên cứu. Đây sẽ là khởi nguồn cho các thành công tiếp theo của Học viện Kinh tế - Tài chính, xứng đáng là cái nôi đào tạo ra những thế hệ sinh viên ưu tú, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao, thích ứng với yêu cầu của thời đại mới; góp phần vào công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, đưa nước CHDCND Lào trở thành một nước phát triển, hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới.

Thay mặt Bộ Tài chính Lào, Bộ trưởng Phu-phết Khăm-phun-vông khẳng định, dự án được khởi công hôm nay là dấu mốc quan trọng trong quá trình hợp tác toàn diện giữa hai đất nước, giữa Bộ Tài chính hai nước. Với sự giúp đỡ và tình cảm quý báu đó, Bộ Tài chính CHDCND Lào và Học viện Kinh tế -Tài chính Đông-khăm-xạng sẽ sử dụng công trình xây dựng hiệu quả nhất, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế tài chính, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bộ Tài chính Việt Nam xác định đây là Dự án trọng điểm có ý nghĩa chính trị và tầm quan trọng chiến lược trong chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015. Sự kiện khởi công Dự án Học viện Kinh tế - Tài chính Đông-khăm-xạng giai đoạn 2 là một trong các hoạt động hợp tác trọng tâm của Bộ Tài chính hai nước Việt Nam và Lào, góp phần chào mừng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”, kỷ niệm 35 năm ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào. Bộ Tài chính Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành dự án, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chính phủ hai nước giao.

Tại lễ khởi công, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã giao nhiệm vụ cho các cán bộ của Ban quản lý dự án thuộc Bộ Tài chính hai nước Việt Nam và Lào phát huy thành quả đã đạt được trong giai đoạn 1, nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đảm bảo công trình xây dựng đạt chất lượng tốt, hoàn thành đúng tiến độ thi công và đảm bảo an toàn lao động.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Vương Đình Huệ chúc cho mối quan hệ hợp tác giữa hai ngành tài chính Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, chúc tình hữu nghị truyền thống, quan hệ đặc biệt, và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Với sự giúp đỡ của Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam, Học viện Kinh tế - Tài chính Đông-khăm-xạng sẽ trở thành một trung tâm đào tạo cấp quốc gia trong việc bồi dưỡng, nâng cấp đội ngũ cán bộ Kinh tế - Tài chính của quốc gia Lào; đáp ứng được nhu cầu đào tạo từ 3.000 - 4.000 sinh viên và cán bộ tài chính trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020. Đồng thời, Học viện là môi trường giáo dục tốt cho học sinh, sinh viên và ổn định điều kiện sinh hoạt giảng dạy của thầy cô giáo, đáp ứng điều kiện chuẩn của Bộ Giáo dục đào tạo nước CHDCND Lào. 
Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam