Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Lào

Ngày 26-6, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước phối hợp tổ chức Hội nghị Quốc tế về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2012.

 

(Ảnh: Chinhphu.vn)

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Phandouangchit Vongsa đã bày tỏ tự hào về tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp tiếp tục được phát triển và ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, trong đó có sự nỗ lực đóng góp vô cùng quan trọng của hai tổ chức Mặt trận hai nước Việt Nam-Lào.

Hai bên vui mừng chứng kiến sự phát triển, tiến bộ về mọi mặt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở các tỉnh có chung đường biên giới biên giới hai nước Việt Nam-Lào, đặc biệt là công tác xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị giữa hai nước đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại hội nghị.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Báo cáo đánh giá kết quả 2 năm xây dựng đường biên giới hoà bình hữu nghị giữa hai nước cho thấy đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, nhiều việc làm tốt đẹp ở các địa phương cả hai nước Việt Nam - Lào.

Mặt trận các cấp hai nước đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những hiệp định, hiệp ước và qui chế về biên giới, về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn và xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị giữa hai nước; cùng tiến hành tập huấn cho nhân dân vùng biên giới những chương trình cụ thể, sát thực.

Hai bên cũng tăng cường củng cố, xây dựng chính quyền cơ sở vùng biên giới, quan tâm đặc biệt trong việc tạo sự ổn định khu dân cư, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị tại vùng biên giới.

Mặt trận các cấp hai nước đã vận động nhân dân hai bên vùng biên giới hết lòng giúp đỡ các lực lượng cắm mốc để thực hiện dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào; kiên quyết loại bỏ, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch vùng biên hòng phá hoại tình đoàn kết, gắn bó của nhân dân hai nước.

Tại Hội nghị, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã ký kết thông báo chung thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phối hợp xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị Việt Nam - Lào giai đoạn 2012-2014.

Việc triển khai các nội dung trong thông báo chung là nhằm thực hiện tốt Bản thỏa thuận hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước (giai đoạn 2012-2016), qua đó, góp phần góp phần vào việc tăng cường và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong giai đoạn mới.

Nguồn www.chinhphu.vn