Xã Vĩnh Hải: Thực hiện hiệu quả Đề án Kiểm soát dân số vùng biển

(NTO) Vĩnh Hải là xã ven biển của huyện Ninh Hải. Toàn xã có 1.471 hộ, hiện có hơn 1.300 phụ nữ đang ở độ tuổi sinh đẻ. Với đặc thù của vùng biển, các gia đình thường có quan niệm sinh nhiều con, nên việc triển khai Đề án “Kiểm soát dân số vùng biển, đảo, ven biển” (Đề án 52) thời gian qua đã góp phần hạn chế sự gia tăng dân số ở địa phương, vì thế chất lượng dân số được cải thiện đáng kể.

Chị Dương Thị Vân, phụ trách công tác DS-KHHGĐ xã Vĩnh Hải, cho biết: Đề án 52 chính thức triển khai ở địa phương vào tháng 8-2011, với các nội dung chính, như: Gói KHHGĐ, làm mẹ an toàn, chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS)…

Cán bộ DS-KHHGĐ xã Vĩnh Hải vận động các cặp vợ chồng ở thôn Đá Hang không sinh con thứ 3.

Nhờ được hỗ trợ kinh phí từ đề án (năm 2011 hơn 16 triệu đồng) địa phương đã thành lập 2 câu lạc bộ (CLB) “Vị thành niên – thanh niên” và 1 CLB “Phụ nữ không sinh con thứ ba” ở thôn Vĩnh Hy và Thái An, thu hút hàng trăm chị em tham gia. Các buổi sinh hoạt định kỳ của CLB vào ngày 20 hằng tháng, nội dung rất phong phú, đa dạng, nên thành viên của CLB tiếp thu nhanh các biện pháp tránh thai an toàn, cũng như kiến thức làm mẹ an toàn. Chị em trong CLB không những cam kết không sinh con thứ 3, mà còn là những tuyên truyền viên tích cực của địa phương về DS-KHHGĐ. Điển hình như chị Đặng Thị Ngọc Trang, Nguyễn Thị Hải Vân… đã vận động được hai ca triệt sản.

Từ thực hiện đề án, địa phương được trang bị ti-vi, đầu đĩa, máy cassettes, ampli, tài liệu… phục vụ cho công tác truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi CSSKSS-KHHGĐ; đã tổ chức được 7 buổi nói chuyện chuyên đề, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng về CSSKSS/KHHGĐ cho gần 100 đối tượng vị thành niên- thanh niên, 280 phụ nữ trong diện sinh đẻ và hàng chục buổi tư vấn trực tiếp, sinh hoạt nhóm, sinh hoạt các CLB tại nhà cộng đồng các thôn với các nội dung giảm thiểu mất cân bằng giới tính, làm mẹ an toàn, sức khỏe vị thành niên–thanh niên. Tuyên truyền 10 buổi bằng hình ảnh trực quan, thu hút 400 lượt phụ nữ tham gia…

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về DS-KHHGĐ, nên xã đã đạt được những kết quả nhất định. Riêng trong năm 2011, các chỉ tiêu về CSSKSS/KHHGĐ, cụ thể: triệt sản đạt 100% kế hoạch; sử dụng các biện pháp tránh thai vượt hơn 30% kế hoạch. Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm từ 18% trước đây xuống còn 16%...

Thời gian tới, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nhằm đạt mục tiêu giảm sinh vững chắc, ổn định mức giảm tỷ suất sinh, phấn đấu giảm nhanh tỷ lệ sinh con thứ 3 ở những vùng có mức sinh cao như ở thôn Mỹ Hòa, Vĩnh Hy. Chủ động kiểm soát tốc độ gia tăng dân số ở những vùng đông dân có mức sinh chưa ổn định. Tập trung nâng cao chất lượng dân số, chất lượng thông tin, dữ liệu dân cư trên cơ sở hoàn thiện hệ thống thông tin báo cáo chuyên ngành dân số. Phấn đấu đến cuối năm 2012, giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên xuống 1,4%; giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống còn 15%.