Khởi công xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

Sáng 24/4, tại Bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, Huyện Yên Châu (Sơn La), UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia và động thổ xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotu
bấm nút khởi công xây dựng Khu di tích (Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Về phía CHDCND Lào có đồng chí Pany Yathotu, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào. Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự và chứng kiến của bà Thoong-vin Phôm-vi-hản, phu nhân cố Tổng Bí thư Cay-xỏn Phôm-vi-hản.

Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô là một địa danh lịch sử thiêng liêng, ghi dấu ấn sâu sắc về thời gian hoạt động cách mạng của đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Đội xung phong Lào-Bắc tại Yên Châu, Sơn La giai đoạn từ năm 1948 - 1950.

Lao Khô là bản biên giới xa xôi hẻo lánh. Đây là cơ sở cách mạng nuôi giấu lực lượng cách mạng Lào, trong đó có đồng chí Cay-xỏn Phôm-vi-hản trong suốt quá trình đồng chí hoạt động tại đây. Với sự giúp đỡ của bà con dân bản, đặc biệt là gia đình cụ Tráng Lao Khô, hoạt động của lãnh tụ Cay-xỏn Phôm-vi-hản cũng như căn cứ cách mạng Lào những năm tháng đầu tiên tại Việt Nam được bảo vệ an toàn tuyệt đối, là tiền đề cho những thắng lợi sau này.

Di tích lịch sử đã được nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học và được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam xếp hạng Di tích cấp quốc gia. Đây là một di sản quốc gia có giá trị về mặt lịch sử, gắn kết chặt chẽ với các giá trị văn hoá về truyền thống đoàn kết, quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Lễ trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia. Ảnh: Đỗ Thoa

Khu di tích này được xây dựng trên diện tích 3.500 m2, gồm các hạng mục chính: Nhà tưởng niệm, Tượng đài hữu nghị Việt Nam – Lào; Bia dẫn tích; Nhà trưng bày....

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng biểu dương lãnh đạo tỉnh Sơn La, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, các cơ quan hữu quan đã tích cực phối hợp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để trao Bằng công nhận đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc tình hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt Nam- Lào mãi mãi xanh tươi, trường tồn, bền vững và phát triển toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou cho rằng, việc xây dựng Khu di tích lịch sử tại bản Lao Khô là cơ hội để trở lại cội nguồn; thể hiện sự kính trọng, ghi nhớ công lao của các thế hệ lãnh đạo đi trước, đặc biệt là cố lãnh tụ Cay-xỏn Phôm-vi-hản; ghi nhớ sự biết ơn lớn lao đối với các chiến sỹ Cách mạng Lào trong lịch sử đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trước kia và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày nay.

Sự kiện này cũng thể hiện sinh động tình hữu nghị Việt – Lào xây đắp bởi biết bao mồ hôi, xương máu của các chiến sỹ cách mạng hai nước trong suốt những năm qua. Khu di tích này cũng sẽ trở thành biểu tượng của tình hữu nghị; trở thành địa danh quan trọng để giáo dục, tuyên truyền đến các thế hệ trẻ của hai nước về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã trao Bằng công nhận Di tích lịch sử cấp quốc gia cho ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và ông Khăm Hùng, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn - Lào.

Động thổ xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào. Ảnh: Đỗ Thoa

Ngay sau lễ trao Bằng công nhận, lãnh đạo của hai Quốc hội cùng các đại biểu danh dự đã tiến hành động thổ xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam