Sơ kết công tác tuyển quân đợt I-2012

(NTO) Ngày 24-4, UBND tỉnh đã sơ kết công tác tuyển quân đợt I-2012 và triển khai công tác tuyển quân đợt II. Đại tá Hoàng Ngọc Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo đánh giá, công tác tuyển quân đợt I vừa qua nhìn chung các địa phương và ngành liên quan đã tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả. Mặt khác, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp hoạt động tích cực, đặc biệt là vai trò làm tham mưu của Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố cùng với sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện đã góp phần tích cực hoàn thành tốt công tác tuyển quân của tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế như sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể có nơi chưa tốt nhất là tham mưu cho UBND cùng cấp trong việc thực hiện công tác tuyển quân. Công tác quản lý thực lực ở cơ sở có nơi chưa chặt chẽ…

Hội nghị sơ kết công tác tuyển quân đợt I-2012.

Về công tác tuyển quân đợt II-2012 tại 4 huyện: Ninh Sơn, Ninh Phước, Bác Ái và Thuận Nam, yêu cầu đặt ra là cấp ủy, chính quyền các địa phương nói trên cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, bảo đảm đúng, đủ chỉ tiêu tuyển quân đã được phân bổ…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Thái đề nghị các sở, ngành, địa phương cần tăng cường phối hợp chặt chẽ để thực hiện đạt kết quả cao công tác tuyển quân đợt II. Đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí trong tỉnh cần tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, những điển hình tốt… để nhân dân hiểu rõ, thực hiện.