Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về thăm và làm việc tại Ninh Thuận

(NTO) Chiều  ngày 9-12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã về thăm và làm việc tại tỉnh ta. Cùng đi với Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ, Ngành Trung ương. Tiếp và làm việc với Thủ tướng có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về thăm và làm việc tại Ninh Thuận.
Ảnh: Văn Miên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói chuyện với lãnh đạo tỉnh và các bộ ngành Trung ương.
Ảnh: Văn Miên.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh đã báo cáo với Thủ tướng tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2011 và phương hướng năm 2012. Đồng chí nêu rõ: Trong năm 2011 mặt dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần vượt khó của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của Chính phủ và các Bộ, Ngành Trung ương nên kinh tế - xã hội của tỉnh đã có nhiều chuyển biến. Tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 10,6%, GDP bình quân đầu người bằng 60% so với bình quân của cả nước. Đặc biệt, thu ngân sách đã vượt qua ngưỡng 1.000 tỷ đồng, ước đạt 1.156 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2008… Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Số hộ nghèo giảm mạnh với mức 2%, góp phần hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 13,4%...

Năm 2012, tỉnh xác định: Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 14-15%, GDP bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng…

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo với Thủ tướng
về một số tình hình KT-XH của tỉnh trong năm 2011 và những năm tiếp theo. Ảnh: Văn Miên.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với Thủ tướng
tình hình phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Văn Miên.

 Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho địa phương. Trong đó đề nghị Thủ tướng ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh về thực hiện Dự án xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân; tạo điều kiện hỗ trợ cho tỉnh thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các lĩnh vực tỉnh có lợi thế; tiếp tục cấp vốn để tỉnh sớm hoàn thành Dự án tuyến đường ven biển, đầu tư cho một số công trình hồ, đập nhất là hồ Tân Mỹ…

Sau khi nghe một số lãnh đạo Bộ, Ngành Trung ương phát biểu xoay quanh những kiến nghị, đề xuất của tỉnh, phát biểu làm rõ thêm những vấn đề tỉnh cần Trung ương quan tâm của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy…

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu
tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Văn Miên.

Đồng chí Đặng Huy Đông, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT  phát biểu tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh: Văn Miên.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT phát biểu tại buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Văn Miên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Ninh Thuận đã đạt được trong năm 2011và thời gian qua. Thủ tướng cùng chia sẻ với những khó khăn của tỉnh. Thủ tướng cũng đánh giá cao định hướng của tỉnh năm 2012 phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng được Quy hoạch phát triển KT-XH một cách căn cơ để mời gọi đầu tư... Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thủ tướng ghi nhận và sẽ chỉ đạo cho các bộ, ngành liên quan làm việc cụ thể với tỉnh để có hướng giải quyết. Thủ tướng mong rằng Đảng bộ và nhân dân Ninh Thuận nói riêng, cả nước nói chung cần chung sức, chung lòng, phát huy thuận lợi, ra sức khắc phục khó khăn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

Nghệ nhân dân gian Chăm biểu diễn văn nghệ chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
về thăm làm việc tại Ninh Thuận. Ảnh: Văn Miên.

Sáng ngày 10-12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự hội nghị công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và Xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2011.