Hiệp định BTA thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ

Sau 10 năm thực hiện, Hiệp định thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ (BTA) đã đem lại kết quả to lớn trong quan hệ thương mại và đầu tư, đem lại lợi ích và giúp hai nước hiểu và tin cậy nhau hơn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói như vậy trong buổi tiếp đoàn gồm các cựu Đại sứ, cựu trưởng đoàn đàm phán BTA, đại diện một số doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ tại Việt Nam do Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear dẫn đầu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên đoàn đại biểu Hoa Kỳ - Ảnh Chinhphu.vn

Đoàn có mặt ở Việt Nam để tham dự Hội thảo khoa học “Quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ sau BTA: Nhìn lại quá khứ-hướng tới tương lai” sẽ diễn ra chiều 9/-2 tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 10 năm hai nước ký BTA.

Thủ tướng hoan nghênh và tin tưởng Hội thảo lần này sẽ đúc rút những vấn đề thiết thực để Việt Nam tham gia đàm phán TPP (Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương), khẳng định Việt Nam quyết tâm và hết sức nỗ lực trong đàm phán TPP, mong muốn Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục phát huy hiệu quả BTA và đàm phán TPP thành công, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển, thịnh vượng.

Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam sẽ nỗ lực tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài làm ăn lâu dài tại Việt Nam bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế.

Về phần mình, Đại sứ David Shear cũng đánh giá BTA đã tạo “nền tảng cho sự tăng trưởng tuyệt vời về quan hệ kinh tế-thương mại” song phương Việt – Mỹ. Dự kiến năm 2011, kim ngạch thương mại song phương sẽ đạt 20 tỷ USD.

Đồng thời BTA cũng tạo tiền đề cho đàm phán, ký kết Hiệp định TPP - Đại sứ David Shear phát biểu.

Nguồn www.chinhphu.vn