Thị trường trong tuần

Trong tuần, giá các mặt hàng thiết yếu tương đối ổn định.

(NTO) Thịt tươi sống sau một thời gian dài tăng giá, hiện nay đã có chiều hướng giảm dần. Cá tươi được đưa về các chợ rất đa dạng, tập trung nhiều nhất là những loại cá nhỏ như: cá liệt, cá cơm săn, cá nhồng… giá từ 40.000đ đến 60.000đ/kg.

Tại các shop trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, nhiều mẫu áo mùa đông được trưng bày khá phong phú. Sản phẩm dành cho nam giới, đơn giản với các loại áo khoác, áo gió… và chất liệu phổ biến là vải dù, cotton, kaki… có giá từ 200.000đ đến 400.000đ/cái.

Áo dành cho nữ giới thì đa phần nhiều màu sắc hơn, được biến tấu theo nhiều kiểu dáng thanh lịch; đặc trưng nhất là vải thun, kaki, len… giá trung bình từ 150.000đ đến 350.000đ/chiếc. Năm nay, các nhà thiết kế tạo thêm đai thắt eo hoặc thêm điểm nhấn ở tay, cổ áo hay hàng cúc to chạy dọc theo thân áo vừa tôn nét trẻ trung, gợi cảm. Các mẫu áo vest, áo len mỏng là xu hướng chuộng của năm nay. Theo nhận định chung của một số chủ cửa hàng, giá năm nay cao hơn năm ngoái khoảng 15-20%. Điều đặc biệt nữa, những sản phẩm hàng Việt được khách hàng ưa thích hơn bởi giá cả phù hợp.

Dưới đây là giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm
tại các chợ ở Tp. Phan Rang – Tháp Chàm để người tiêu dùng tham khảo:

Thị trường áo mùa đông dành cho trẻ em cũng sôi động không kém, giá dao động từ 50.000đ đến 120.000đ/cái với nhiều mẫu mã đa dạng và bắt mắt.

Trong tuần, giá vàng đột ngột tăng mạnh trở lại. Tại DNTN kinh doanh vàng Thủy Hưng, số 310 Thống Nhất, vào ngày 28-10, giá vàng 9999 mua vào: 4.380.000đ/chỉ; bán ra: 4.440.000đ/chỉ; giá vàng SJC mua vào: 4.480.000đ/chỉ; bán ra: 4.510.000đ/chỉ.