Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Sáng 29-9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ta (đơn vị bầu cử số 2) gồm các đồng chí: Nguyễn Bắc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách và Đàng Thị Mỹ Hương, tiếp xúc cử tri xã Phước Minh (Thuận Nam).

(NTO) Các đại biểu Quốc hội báo cáo với cử tri dự kiến Chương trình nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, diễn ra từ ngày 20-10 đến 26-11-2011.

Các đại biểu Quốc hội (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc cử tri xã Phước Minh. Ảnh: Anh Tùng

Các ý kiến phát biểu của cử tri tập trung đề cập nhiều vấn đề liên quan đến sản xuất, đời sống như vùng đất xung quanh Dự án Muối Quán Thẻ bị nhiễm mặn, đất sản xuất bị thu hẹp, cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Nhiều hộ dân hết đất sản xuất, không có việc làm. Cử tri mong muốn, Nhà nước sớm hỗ trợ sửa chữa nhà ở, tạo việc làm, vay vốn để chuyển đổi ngành nghề. Kiến nghị UBND tỉnh sớm triển khai hoàn thiện kết cấu hạ tầng Khu tái định cư thôn Quán Thẻ 2; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để bà con tiện giao dịch trong vay vốn...

• Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Phước Hải (Ninh Phước). Cử tri kiến nghị: Chính phủ có chính sách ưu đãi hơn nữa đối với người có công, người cao tuổi. Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng để nhân dân thuận lợi trong đi lại và sản xuất. Một bộ phận thanh niên nông thôn không có việc làm gây mất an ninh trật tự địa phương nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn triệt để.

Phát biểu tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Bắc Việt cám ơn cử tri đã có nhiều ý kiến chân thành, thẳng thắn phản ảnh những vấn đề bức xúc tại địa phương, nội dung phản ảnh có trọng tâm, trọng điểm. Những kiến nghị liên quan với tỉnh, đoàn ghi nhận và sớm đề xuất với các ngành liên quan xem xét, giải quyết. Những kiến nghị khác, đoàn sẽ tổng hợp đầy đủ và phản ảnh với Quốc hội trong kỳ họp sắp tới.

• Cùng ngày, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ta (đơn vị bầu cử số 1) gồm các đồng chí: Huỳnh Thế Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Sỹ Cương, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri xã Phước Thắng (Bác Ái) và xã Lâm Sơn (Ninh Sơn).

Tại xã Phước Thắng, sau khi nghe Đoàn báo cáo về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII sắp tới, cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống sản xuất, dân sinh như: tình trạng thanh-thiếu niên địa phương tụ tập uống rượu, đánh nhau, trộm cắp gây mất an ninh trật tự xã hội, cần có giải pháp phòng, chống; giá cả thị trường tăng cao ảnh hưởng đến đời sống dân sinh; tình trạng thiếu đất sản xuất… Cử tri cũng kiến nghị, tỉnh cần chỉ đạo sớm chuyển đổi diện tích giao rừng khoán quản thuộc Chương trình 661 sang Chương trình 30a để quản lý có hiệu quả, tăng thu nhập cho bà con. Chế độ chính sách cho giáo viên theo Nghị định 61 triển khai chậm, ảnh hưởng đến công tác giảng dạy, cuộc sống của giáo viên miền núi.

• Tiếp xúc cử trị tại xã Lâm Sơn (Ninh Sơn), đông đảo cử tri nêu ý kiến bức xúc về tiến độ thi công quá chậm của tuyến quốc lộ 27 đã ảnh hưởng đến sản xuất, dân sinh của huyện Ninh Sơn nói chung, xã Lâm Sơn nói riêng. Cử tri kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ có hướng giải quyết sớm thực trạng này. Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước sớm đầu tư, sửa chữa cầu treo Tầm Ngân, bởi hiện nay cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng việc đi lại của bà con. Thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, chỉ trả kịp thời chế độ hỗ trợ cho các gia đình chính sách…

Thay mặt Đoàn, đồng chí Huỳnh Thế Kỳ đã giải trình một số nội dung và tiếp thu, ghi nhận các ý kiến phản ảnh, kiến nghị của cử tri để phản ảnh với bộ, ngành Trung ương, địa phương trả lời và trình ra Quốc hội trong kỳ họp tới.