Tăng cường hợp tác với Lào trong công tác tuyên giáo

Nhận lời mời của Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào, Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bắt đầu chuyến công tác tại Lào từ ngày 29/9.

Chiều ngày 29/9, Đoàn đã đến chào xã giao Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Phó Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Phó Chủ tịch nước mong muốn hai bên tăng cường hợp tác, trao đổi kinh kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Lào,
Chueang Sombounkhan và đồng chí Đinh Thế Huynh.. Ảnh: TTXVN

Trong buổi tiếp, đồng chí Đinh Thế Huynh bày tỏ vui mừng trước sự thay đổi nhanh chóng của đất nước Lào, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Trước đó, Đoàn công tác Việt Nam đã hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Lào, Chueang Sombounkhan dẫn đầu. Hai bên đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, hai bên tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền về truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước, thành tựu đổi mới của mỗi nước; tuyên truyền những sự kiện chính trị quan trọng; tổ chức tốt và hiệu quả nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ quan trọng của Đảng, Nhà nước của mỗi nước; nhất trí đẩy mạnh tuyên truyền “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012”…

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ giúp Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng NDCM Lào công tác đào tạo cán bộ, xây dựng trang web Tạp chí Tuyên truyền.

Nguồn www.chinhphu.vn