Hàng chục ngàn người tham gia đi bộ đồng hành vì nạn nhân chất độc da cam

Sáng ngày 7/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” và tổ chức chương trình đi bộ đồng hành với chủ đề “Chung tay chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện sống cho nạn nhân chất độc da cam”. Chương trình đã thu hút hơn 10.000 người tham gia.

Đồng chí Trương Thị Mai  ân cần thăm hỏi các nạn nhân chất độc da cam

Đây là chương trình hưởng ứng Phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, kỷ niệm sự kiện “50 năm thảm họa da cam” tại Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2011). Tham dự lễ phát động có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Ngọc Tăng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Trần Ngọc Tăng chia sẻ: Chăm lo, chia sẻ giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam, để họ vươn lên cuộc sống là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân... Trong 13 năm qua, Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong đã vận động được trên 800 tỷ đồng giúp đỡ hơn 1 triệu lượt nạn nhân da cam. Đặc biệt, trong các “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam” đã thu được kết quả lớn. Trong bốn năm (2007-2010), thông qua "Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam" toàn Hội vận động được trên 152,7 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 50.000 lượt nạn nhân chất độc da cam. Dự kiến, trong tháng hành động năm nay Hội sẽ vận động khoảng 70 tỷ đồng để giúp cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Tại buổi đi bộ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức trao quà cho nạn nhân chất độc da cam; vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ tiền, hàng và quà tặng cho nạn nhân da cam trên cả nước; tổ chức hiến máu tình nguyện nhằm phục vụ cứu chữa và điều trị cho các bệnh nhân là nạn nhân chất độc da cam cần truyền máu. Bên cạnh đó, còn các hoạt động hưởng ứng khác như: tổ chức triển lãm tranh về nạn nhân chất độc da cam; chung tay vẽ bức tranh kỷ lục về nạn nhân chất độc da cam; tổ chức Ngày hội ý tưởng về nạn nhân chất độc da cam Việt Nam...

 Hàng chục ngàn người tham gia đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam

Nằm trong khuôn khổ những hoạt động lớn từ 8-10/08/2011 kỷ niệm 50 năm thảm hoạ da cam, vào sáng ngày 10/08, tại Nhà hát Lớn Thành phố Hà Nội, sẽ diễn ra mít tinh kỷ niệm 50 năm thảm hoạ da cam ở Việt Nam.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam