Bắt đối tượng truy nã sau hơn 8 tháng bỏ trốn sang Campuchia

Sau 8 tháng bỏ trốn sang Campuchia, chiều ngày 27/3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh đã bắt giữ đối tượng truy nã Trịnh Công Sơn (sinh năm 2003), ở khu phố 5, phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận để tiếp tục điều tra về hành vi giết người.

Do có mâu thuẫn từ trước, vào ngày 30/6/2023, Trịnh Công Sơn cùng 6 đối tượng khác đã mang theo kiếm, dao tự chế đi tìm Nguyễn Đắc Tiến (sinh năm 2006, ở khu phố 4, phường Đô Vinh) để trả thù. Trong quá trình đi tìm Tiến, nhóm của Trịnh Công Sơn tình cờ thấy 2 người bạn của Tiến là Nguyễn Văn Thức, Nguyễn Văn Sinh (cùng sinh năm 2001 và cùng ở xã Tân Hải, huyện Ninh Hải), nên Trịnh Công Sơn cùng đồng bọn đã tấn công và truy sát. Hậu quả, Nguyễn Văn Thức tử vong tại chỗ, còn Nguyễn Văn Sinh được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay đó.

Đối tượng Trịnh Công Sơn tại cơ quan Công an.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực thi lệnh bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi “Giết người”; đồng thời ra lệnh truy nã đối với Trịnh Công Sơn, do đã bỏ trốn ngay sau khi gây án. Tại cơ quan Công an Trịnh Công Sơn khai nhận, ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh và tìm đường “tiểu ngạch” vượt biên sang Campuchia để lẩn trốn cơ quan chức năng.

Vào tháng 3/2024, Trịnh Công Sơn đã về nước, khi đang trốn ở Tp. Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh thì bị lực lượng Công an Ninh Thuận bắt giữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.