Khởi tố hai cha con tàng trữ, lưu hành tiền giả

Ngày 24/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Đức Anh Hào (21 tuổi), thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn (Ninh Sơn) về hành vi “Tàng trữ tiền giả”.

Trước đó, ngày 15/3, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiến hành bắt tạm giam Võ Quý Nam (57 tuổi-cha của Hào) về hành vi “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” và tịch thu tang vật gần 20 triệu đồng tiền giả. Qua đấu tranh mở rộng, ông Nam khai, con trai mình là Võ Đức Anh Hào chạy xe công nghệ tại TP. Hồ Chí Minh đã đặt mua qua mạng internet số tiền giả hơn 20 triệu đồng với tỉ lệ 1:5 (1 triệu đồng tiền thật mua 5 triệu đồng tiền giả) rồi mang về đưa cho ông Nam tiêu xài. Khoảng đầu tháng 1/2024, ông Nam đã dùng số tiền giả này để mua gia súc, gia cầm và vé số tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện Ninh Sơn, Thuận Bắc và Bác Ái.

Hai cha con Võ Quý Nam và Võ Đức Anh Hào cùng tang vật bị thu giữ.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Đức Anh Hào để điều tra về hành vi “Tàng trữ tiền giả”. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.