Phước Nam: Biểu diễn văn nghệ mừng tết Ramưwan năm 2024

Chiều 10/3, tại sân vận động thôn Văn Lâm, UBND xã Phước Nam tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn văn nghệ đặc sắc và thi đấu thể thao để mừng tết Ramưwan năm 2024 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bà Ni và Islam. Đến dự có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội LHPN tỉnh, huyện ủy Thuận Nam, Thuận Bắc và hàng ngàn người dân và du khách đến xem cổ vũ.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), 49 năm ngày giải phóng tỉnh Ninh Thuận (30/4/1975-30/4/2024), 32 năm tái lập tỉnh (1/4/1992-1/4/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2024) và đón mừng tết Ramưwan năm 2024 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bà Ni và Islam tại các thôn Văn Lâm.

Lãnh đạo huyện ủy Thuận Nam tặng hoa chúc mừng cho Ban tổ chức lễ hội.
 
 
Toàn cảnh buổi biểu diễn văn nghệ đặc sắc của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bà Ni và Islam.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương sinh hoạt văn hóa tinh thần lành mạnh, vui tươi mừng tết Ramưwan năm 2024 đầm ấm, an toàn, hạnh phúc trong năm mới gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bà Ni và Islam.