Đình Nhuận Đức đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh

Ngày 4/3, tại xã Phước Hữu, UBND huyện Ninh Phước tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng đình Nhuận Đức di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh.

Đình Nhuận Đức được xây dựng từ năm 1847 thờ thành hoàng và các bậc tiền nhân khẩn hoang lập ấp. Đình là công trình kiến trúc nghệ thuật được xây dựng trên khu đất cao ráo có diện tích 2.452m2. Kiến trúc đình trang trí hoa văn đặc sắc gồm có cột cờ, án phong, sân đình, chánh điện, nhà tiền hiền, nhà hội, miếu thờ thần, nhà kho, nhà bếp. Đình Nhuận Đức tổ chức lễ tế xuân và tế Thanh Minh hằng năm cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận nắng hòa, mùa màng tốt tươi, dân làng no ấm, gia đình hạnh phúc. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đình Nhuận Đức là nơi hội họp của cơ sở cách mạng địa phương, góp phần đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo UBND huyện Ninh Phước trao bằng xếp hạng di tích cho đại diện đình Nhuận Đức.

Ngày 25/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1825/QĐ-UBND về việc xếp hạng đình Nhuận Đức là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh. Giao UBND huyện Ninh Phước trực tiếp quản lý, bảo vệ, tu bổ, phục hồi và phát huy các giá trị của di tích đã được xếp hạng theo quy định.