Đón nhận Bằng Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Chùa Ông

Sáng 24-7, UBND phường Kinh Dinh (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) long trọng tổ chức đón nhận Bằng Di tích Lịch sử văn hóa quốc gia Chùa Ông.


(NTO) Chùa Ông xây dựng khoảng đầu thế kỷ 19, phục vụ nhu cầu tín ngưỡng thờ Quan Công của cộng đồng người Hoa. Năm 1909 chùa được trùng tu khang trang, gồm 3 tòa nhà, sườn làm bằng gỗ quý, chạm khắc tỉ mỉ. Hiện trong chùa còn lưu giữ 4 sắc phong của các vua triều Nguyễn. Từ giá trị trên, ngày 14-4-2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 1252/QĐ-BVHTTDL xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Ông là di tích lịch sử văn hóa quốc gia.