Thường trực Tỉnh ủy tiếp làm việc với đoàn công tác Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

(NTO) Sáng ngày 18-7, đoàn công tác Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh do Phó giáo sư, Tiến sĩ Ngô Ngọc Thắng, Phó giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã về nghiên cứu, khảo sát thực tế  tại tỉnh ta. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy  tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp đoàn công tác
Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Miên

Đoàn công tác đã nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng ở tỉnh ta; thảo luận về nhu cầu đào tạo, trang bị nội dung kiến thức bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp sở, ban, ngành tỉnh; chức danh Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp huyện. Để góp phần nâng cao chất lượng biên soạn chương trình, giáo trình thuộc Đề án 1677, thực hiện kế hoạch của nhiệm vụ đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, đoàn công tác ghi nhận ý kiến đóng góp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành và đoàn thể ở tỉnh ta.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao chủ trương đưa sinh viên về công tác ở vùng sâu, vùng xa đã phát huy tác dụng, các sinh viên có thêm kinh nghiệm vì được đào tạo thực tế ở cơ sở.  Đồng chí đề nghị Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cần có nghiên cứu kỹ hơn trong đào tạo cán bộ phương thức làm công tác vận động quần chúng để bắt kịp với những chuyển biến mới theo từng giai đoạn. Mặt khác Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cần cập nhật thông tin, bổ sung chương trình nội dung, đào tạo cán bộ về nhiều kiến thức chuyên ngành cần thiết theo yêu cầu, trong đó chú ý đào tạo kỹ năng quản lý, kiến thức tài chính cho cán bộ. Đối với đào tạo cán bộ quản lý sở, ngành, lãnh đạo huyện, Học viện cần đặt trọng tâm đào tạo kỹ năng giao tiếp, quan hệ công chúng. Đồng chí lưu ý, tỉnh ta rất chú trọng đào tạo cán bộ, có đề án, chính sách khuyến khích cán bộ đi học chuyên sâu, nâng cao trình độ và đang xúc tiến hình thành nhiều cơ sở đào tạo trong tỉnh.