Khẩn trương ứng phó mưa lũ

Trong 24 giờ qua (từ 8 giờ ngày 14/11 đến 8 giờ ngày 15/11), khu vực các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và Gia Lai đã có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa, riêng khu vực Ninh Thuận phổ biến từ 60-100mm, có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ: Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các huyện Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam.

Mực nước các hồ chứa trên địa bàn tỉnh: Tính đến 7h ngày 15/11 tổng dung tích 22 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt 330,71 triệu m3/414,29 triệu m3 (chiếm 79.8% dung tích thiết kế).

Tình hình ngập lụt, thiệt hại:

Huyện Ninh Hải: Lúa ngập 60 ha (Xuân Hải 10 ha, Phương Hải 50 ha); ngập một đoạn đường vào hồ Ông Kinh, thôn Mỹ Tường, xã Nhơn Hải; sạt lở bờ ao Bầu Đình, thôn Mỹ Hoà, xã Vĩnh Hải.

Huyện Thuận Bắc, hiện đang ngập cục bộ khu dân thôn Mỹ Nhơn, Gò Sạn (dọc kênh Bắc khoản 20cm) xã Bắc Phong; trên các khu sông suối các Công Hải, Phước Kháng, Phước Chiến nước đổ về qua tràn.

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Ngập cục bộ tuyến đường 21/8 (đoạn nhà thiếu nhi tỉnh); tuyến đường thống nhất (đoạn chợ Phan Rang), tuyến đường Ngô Gia Tự (đoạn trung tâm y tế thành phố).

Tuyến đường Ngô Gia Tự (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) ngập cục bộ. Ảnh: Văn Nỷ

Trước diễn biến mưa lũ, sáng ngày 15/11, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã cử 2 đoàn đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các huyện Ninh Hải và Thuận Bắc. UBND các xã Công Hải, Phước Kháng, Phước Chiến tập trung chỉ đạo không cho người dân qua sông, suối. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã thông báo cho học sinh nghỉ học ngày 15/11.

Để chủ động ứng phó mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ để chủ động ứng phó trong mọi tình huống. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.