Cảnh bão lũ quét, sạt lở đất

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, cho biết: Trong 6 giờ qua, tính đến 7h, ngày 15/11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, như tại Công Hải 44.6mm, Vĩnh Hải 61.8mm.

Trong 6 giờ tới khu vực tỉnh Ninh Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 30 đến 50mm; vùng núi các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc có nơi cao hơn 60mm. Cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Hoà Sơn, Ma Nới (Ninh Sơn); Phước Bình, Phước Hoà, Phước Tân, Phước Thành (Bác Ái); Phước Kháng, Phước Chiến, Công Hải (Thuận Bắc); Vĩnh Hải (Ninh Hải). Chú ý an toàn khi đi qua các đường tràn, tràn liên hợp có nước chảy xiết. Đề phòng sạt lở đất, đá trên tuyến đường Phước Hoà-Phước Bình; đường đèo Sông Pha; tuyến đường ven biển Vĩnh Hy-Bình Tiên. Mực nước trên các sông suối xuất hiện lũ cục bộ ở mức xấp xỉ báo động 1.

Do mưa kéo dài nên làm ngập úng trên đường 21 Tháng 8 (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

Ngập úng đô thị Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Hải: Trên các tuyến đường 21/8, 16/4, Trần Phú, Ngô Gia Tự, Thống Nhất, Thị trấn Khánh Hải, Tri Thuỷ...nhiều đoạn ngập úng từ 0.2 đến 0.5m.