Triển khai nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2022

Ngày 18-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (CHQS) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động phối hợp tuyên truyền công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương năm 2021 và triển khai nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền năm 2022.

Năm 2021, được sự quan tâm của các ngành, địa phương, lãnh đạo các cơ quan báo chí, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ biên tập viên, phóng viên và sự tham gia tích cực của đội ngũ cộng tác viên, công tác tuyên truyền nhiệm vụ QPQS địa phương luôn kịp thời, phản ánh sinh động, đầy đủ. Trong năm, đã có 35 chuyên đề và hơn 1.100 tin, bài, văn bản được đăng tải trên nhiều khía cạnh hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh; tuyên truyền công tác tham gia phòng, chống dịch COVID-19 của LLVT; hoạt động của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị quân đội đóng trên địa bàn và hoạt động của các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; tham gia có chất lượng các cuộc thi do các cấp tổ chức và đạt nhiều giải cao; xây dựng nhiều phóng sự, tin, bài gửi Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Báo Quân khu 5 và Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt, chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ QPQS địa phương được nâng lên rõ nét, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích
xuất sắc trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ QPQS địa phương năm 2021.

Năm 2022, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân về sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ QPQS địa phương, hoạt động đối ngoại quốc phòng và những nội dung liên quan đến chủ quyền biển, đảo, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia; tiếp tục duy trì nền nếp, chất lượng các chương trình, chuyên mục “Quân sự, quốc phòng địa phương”; tích cực phản ánh, đưa tin các hoạt động sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, các điển hình tiên tiến trong cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh…

Tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận đã ký kết chương trình phối hợp triển khai công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ QPQS địa phương năm 2022. Bộ CHQS tỉnh đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ QPQS địa phương năm 2021.