Họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh

Ngày 25-10, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Từ ngày 3-7 đến nay, toàn tỉnh phát hiện 1.185 người mắc COVID-19, trong đó, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm 328 người; Ninh Phước 598 người; Ninh Hải 36 người; Thuận Nam 182 người; Ninh Sơn 31 người; Thuận Bắc: 9 người và Bác Ái 1 người. Có 1.016 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh đã xuất viện; 29 người tử vong. Hiện còn 140 F0 đang được tiếp tục cách ly điều trị. Riêng từ ngày 18 đến 24-10, có 48 người mắc mới COVID-19, trong đó Tp.Phan Rang- Tháp Chàm 31 người, Ninh Phước 10 người, Ninh Hải 1 người, Thuận Nam 5 người, Thuận Bắc 1 người. Có 61 bệnh nhân điều trị khỏi xuất viện; 5 người tử vong.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Kết quả đánh giá cấp độ dịch đến ngày 22-10, trên quy mô cấp xã, có 46/65 xã cấp độ 1; 16/65 xã cấp độ 2; 3/65 xã cấp độ 3; trên quy mô cấp huyện, có 3 huyện cấp độ 1; 4 huyện, thành phố cấp độ 2.

Công tác tiêm chủng phòng vắc-xin phòng COVID-19 tiếp tục đẩu đẩy mạnh. Tính đến ngày 24-10, có 426.140 người đã tiêm vắc-xin phòng COVID-19, đạt 89,2% so tổng dân số cần tiêm. Trong đó số người đã tiêm đủ 2 mũi là 50.544 người và số người đã tiêm 1 mũi là 375.596 người.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch đã đề ra. Sở Y tế tiếp tục theo dõi, nắm kết quả, tình hình tiêm vắc-xin COVID-19. Các địa phương rà soát lại những đối tượng nằm trong diện tiêm nhưng vẫn chưa được tiêm, tuyên truyền, vận động người dân đi tiêm chủng. Ngoài ra, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; thông tin tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.