Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 16-4, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ngài Madan Mohan Sethi, Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại tỉnh ta.

Tại buổi tiếp, ngài Tổng lãnh sự Ấn Độ bày tỏ sự trân trọng, vui mừng trước sự phát triển kinh tế -

xã hội của tỉnh trong thời gian qua, nhất là công tác đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, góp phần xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi, an toàn. Ngài Madan Mohan Sethi cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh, mong muốn trong thời gian tới có sự hợp tác song phương về các lĩnh vực đầu tư thương mại, những lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh như:

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp Tổng lãnh sự Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xuất khẩu nông sản, lĩnh vực y tế, đào tạo nhân lực, phát triển xúc tiến du lịch, giao lưu văn hóa; nhất là bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Chăm vốn có nhiều nét tương đồng với văn hóa Ấn Độ; tham gia hỗ trợ lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chân thành cảm ơn sự quan tâm của Tổng lãnh sự Ấn Độ tới Ninh Thuận; đồng thời khẳng định việc hợp tác hữu nghị giữa hai nước là rất cần thiết, nhất là đối với những vấn đề Tổng lãnh sự quan tâm, nhằm kết nối, thúc đẩy thương mại, phát huy những thế mạnh, giá trị sản phẩm đặc thù của địa phương. Đó cũng là những vấn đề Ninh Thuận rất quan tâm trong định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn ngài Tổng lãnh sự Ấn Độ thông qua những chương trình đối ngoại, thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ, phát huy hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Ninh Thuận. Mong ngài tiếp tục quan tâm nghiên cứu, vận động tài trợ tỉnh Ninh Thuận những dự án bảo tồn di sản văn hóa, kiến trúc Chăm, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, nét tương đồng của 2 dân tộc, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia và với tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thăm
động viên và cảm ơn Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện An Bình – TP. Hồ Chí Minh tại huyện Bác Ái.

* Cùng ngày, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm, động viên và cảm ơn Đoàn y, bác sĩ Bệnh viện An Bình – TP. Hồ Chí Minh nhân dịp đoàn có chuyến thiện nguyện, khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí tại huyện Bác Ái.