Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận:

Khai mạc trưng bày Chuyên đề “Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận- Quảng Nam”

Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2021); giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021); ngày 16-4, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Bảo tàng tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc trưng bày hiện vật, hình ảnh, với chuyên đề: “Di sản Văn hoá Chăm Ninh Thuận - Quảng Nam”.

Trong đợt trưng bày lần này ban tổ chức giới thiệu hơn 80 hiện vật, hình ảnh, gốm tượng đá liên quan đến văn hóa Chăm của Bảo tàng tỉnh Quảng Nam và trên 1.500 hiện vật cùng 1.400 bản sách tư liệu chuyên khảo của Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận. Thông qua hoạt động nhằm giới thiệu đến công chúng về Di sản văn hóa- nghệ thuật độc đáo của người Chăm trên vùng đất Ninh Thuận và Quảng Nam, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ Di sản văn hóa trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiện nay. Hoạt động trưng bày diễn ra đến hết ngày 15-5-2021. tại Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận.

Đại biểu tham quan các gian trưng bày “Di sản văn hóa Chăm Ninh Thuận- Quảng Nam” tại Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm Ninh Thuận.