Phóng sự ảnh:

Hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng

(NTO)- Trong hai ngày 23 và 24- 4, Hạt kiểm lâm Ninh Sơn tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng năm 2011. Hội thi diễn ra tại trung tâm xã Ma Nới có 8 đơn vị tham gia bao gồm 6 xã là Hòa Sơn, Ma Nới, Lương Sơn, Quảng Sơn, Mỹ Sơn, thị trấn Tân Sơn và 2 đơn vị chủ rừng: Công ty THNH một thành viên lâm nghiệp Ninh Sơn, Ban quản lý rừng đầu nguồn phòng hộ Krông-Pha.

Mỗi đơn vị xã thị trấn có 10 thành viên đại diện các đoàn thể: Phụ nữ, thanh niên, lực lượng công an và nhân dân địa phương. Đây là lần đầu tiên huyện Ninh Sơn tổ chức Hội trại, hội thi tìm hiểu phát luật về bảo vệ và phát triển rừng rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân diễn ra tại xã Ma Nới là địa phương có diện tích rừng tự nhiên nhiều nhất toàn huyện, khoảng 21 ngàn ha.

Kết quả hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho xã Ma Nới, giải nhì cho xã Hòa Sơn, giải ba cho thị trấn Tân Sơn; giải phong cách cho xã Mỹ Sơn và bài hùng biện xuất sắc nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Phương Thảo thuộc xã Lương Sơn.

Phóng viên Báo Ninh Thuận có mặt tại xã Ma Nới ghi lại một số hình ảnh hoạt động Hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 của huyện Ninh Sơn.

Các đơn vị tham dự khẩn trương dựng trại phấn khởi bước vào Hội thi.

Đội thị trấn Tân Sơn trả lời phần thi lý thuyết về pháp luật bảo vệ rừng.

Ban giám khảo cho điểm phần thi hùng biện của các đội dự thi.
 
 
Cổ động viên các địa phương đến cổ vũ Hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.