Khen thưởng đột xuất 4 cán bộ chiến sĩ công an bắt đối tượng trộm cắp tài sản

(NTO)- Công an tỉnh vừa trao giấy khen cho 4 cán bộ, chiến sĩ công an: Thượng sỹ Trịnh Đình Thuận, Thượng sĩ Trần Đức Quyên; Trung sĩ Đạo Tiến Đua, Trung sĩ Nguyễn Anh Tuấn thuộc Đại đội Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Công an tỉnh về thành tích cảnh giác bắt đối tượng trộm cắp tài sản.

Khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 31-3-2011, tổ công tác gồm bốn CBCS trên thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ ANTT trên đường 21 Tháng 8, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm thì phát hiện Đỗ Đức Vương ( SN 1995) cư ngụ thôn Đá Bắn, xã Hộ Hải (Ninh Hải) đi  xe đạp có chở một CPU máy tính với dấu hiệu rất khả nghi nên đã mời về công an phường Phước Mỹ làm việc.

Tại đây, đối tượng khai nhận, trước đó khoảng 2 giờ, lợi dụng bảo vệ ngủ say, Vương đã đột nhập vào Sở Xây dựng lấy một CPU nhưng vừa đem ra ngoài thì bị rớt bể nên đã vứt ở bãi cát cách đó 100m, sau đó tiếp tục vào lấy một chiếc CPU khác đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện.

Mở rộng vụ án, Công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm làm rõ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3-2011, Vương đã cùng một số đối tượng khác thực hiện 14 vụ trộm cắp (trong đó một mình Vương thực hiện 6 vụ), đột nhập vào trụ sở các cơ quan, trường học trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm để lấy cắp tiền, Laptop, màn hình vi tính, CPU máy tính….

Hiện công an Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã hoàn tất hồ sơ để xử lý.