Chào mừng 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2021)

Ý kiến tâm huyết của cử tri hướng về Quốc hội

 

 Ông Tạ Yên Phố, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Hà (Thuận Nam): Phải nói rằng, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh thời gian qua luôn nỗ lực hoàn thành vai trò, nhiệm vụ của mình. Các đại biểu Quốc hội đã tiến hành các kỳ tiếp xúc cử tri trên địa bàn tỉnh đúng thời gian, luật định và ghi nhận, chuyển tải những nguyện vọng của cử tri đến cơ quan chức năng, bộ, ngành giải quyết. Đối với xã Phước Hà, tiếng nói của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh đã giúp cho địa phương được hưởng lợi từ việc đầu tư xây dựng hồ Tân Giang, duy trì chính sách hỗ trợ từ Chương trình 135 của Chính phủ, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững... Bên cạnh đó, thông qua các ĐBQH, Nhân dân vùng cao Phước Hà được thông tin về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thông qua tiếng nói của Đoàn ĐBQH, tôi kỳ vọng thời gian tới đời sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ có nhiều đổi thay nhờ những cơ chế, chính sách đặc thù ưu tiên phát triển giao thông nông thôn, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Tôi cũng mong các ĐBQH phát huy vai trò của mình, là đại diện tiếng nói của Nhân dân trên diễn đàn Quốc hội.

 

Cả sư Đổng Bạ, Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn tỉnh: Qua các kỳ bầu cử Quốc hội, cử tri đồng bào Chăm luôn thực hiện tốt quyền công dân lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào Quốc hội, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) qua các khóa đã phát huy tốt vai trò đại diện cho quyền lợi chính đáng của cử tri các dân tộc, trong đó có cử tri đồng bào dân tộc Chăm chúng tôi. Qua theo dõi các kỳ họp Quốc hội, chúng tôi ghi nhận các đại biểu đã gần gũi ,gắn bó với Nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đến với Chính phủ và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương. Quốc hội các khóa đã xem xét biểu quyết thông qua nhiều dự án luật quan trọng, liên quan trực tiếp đến cuộc sống của cử tri cả nước. Trong đó có nhiều dự án luật bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và hoạt động của chức sắc tôn giáo; chính sách ưu tiên về đất ở, nhà ở, học tập, hỗ trợ phát triển sản xuất, chăm lo nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận luôn nhận được sự quan tâm, thăm hỏi của các ĐBQH đơn vị tỉnh. Nguyện vọng đề đạt chính đáng của cử tri luôn được các ĐBQH đề xuất kiến nghị cơ quan chuyên môn các cấp giải quyết kịp thời. Nhờ đó đã tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Chăm ngày càng giàu đẹp, xậy dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng chức sắc Bàlamôn tỉnh, tôi vận động cử tri đồng bào Chăm tham gia đầy đủ các kỳ tiếp xúc cử tri của ĐBQH và thực hiện tốt quyền công dân tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 sắp tới.