Giáo dân Phước Sơn đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Chúng tôi thực sự ấn tượng khi trở lại xã Phước Sơn thuộc huyện Ninh Phước vào dịp lễ Giáng sinh 2020. Đường thôn ngõ xóm được bê tông xi măng khang trang, dọc đường trồng hoa nở tươi sắc tạo nên diện mạo xứ đạo no ấm, thanh bình. Cấp ủy, chính quyền xã Phước Sơn phối hợp với Hội đồng các giáo xứ vận động bà con giáo dân đoàn kết chung tay nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) ngày càng phát triển phồn vinh.

Về xã Phước Sơn, chúng tôi đi giữa những vườn táo đang vào mùa thu hoạch. Đời sống nông dân dựa vào nguồn thu nhập từ 927 ha đất canh tác cây hàng năm chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Nha Trinh kết hợp chăn nuôi gia súc có sừng. Toàn xã tập trung xuống giống 296 ha lúa, 350 ha bắp vụ Đông - Xuân 2020- 2021 và tập trung chăm sóc 233 ha táo, 53 ha nho, 60 ha cỏ, 190 ha cây rau đậu... Phước Sơn được coi là “thủ phủ” của nghề trồng bắp lai và táo xanh đạt chất lượng cao. Nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác táo theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo an toàn chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Thương lái thu mua táo tại vườn với giá 7- 8 ngàn đồng/kg, nhờ vậy nông dân có thu nhập phấn khởi mừng đón Giáng sinh, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Hệ thống giao thông nông thôn xã Phước Sơn được đầu tư cây dựng khang trang
đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Trao đổi với đồng chí Trần Lê Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Sơn, chúng tôi được biết địa phương là một trong những xã đầu tiên của huyện Ninh Phước đạt chuẩn 19 tiêu chí NTM vào cuối năm 2015. Hệ thống điện, đường, trường, trạm, kênh mương, nước sinh hoạt được địa phương huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, góp phần quan trọng nâng cao toàn diện đời sống người dân vùng nông thôn. Trong những năm qua, chính quyền xã Phước Sơn đã huy động trên 110 tỷ đồng đầu tư xây dựng NTM. Trong đó nổi bật là nguồn vốn huy động từ nội lực nhân dân đạt trên 40 tỷ đồng; phần còn lại do ngân sách nhà nước và các dự án lồng ghép hỗ trợ. Với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ", các hạng mục đầu tư kết cấu hạ tầng phát huy hiệu quả sử dụng phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân. Cuối năm 2015 thời điểm đạt chuẩn NTM, thu nhập bình quân người dân xã Phước Sơn đạt 25,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,31%. Trong 5 năm qua, cấp ủy và chính quyền địa phương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư nhiều tỷ đồng nâng cao các tiêu chí xã NTM. Đồng thời thực hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả với nhiều giải pháp phát triển năng lực sản xuất, khai thác tiềm năng lợi thế kinh tế địa phương giúp người dân vươn lên làm giàu bền vững. Tính đến cuối năm 2020, Phước Sơn có thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,19%, thấp hơn 0,85% so với tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của huyện Ninh Phước.

Toàn xã hiện có 3.792 hộ, với 16.271 nhân khẩu, trong đó có trên 60% đồng bào theo Công giáo, sinh sống tập trung tại 6 địa bàn dân cư gồm Phước Thiện 1,2,3 sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ Phước Thiện và Ninh Quý 1,2,3 sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ Đá Hàn. Các cơ sở thờ tự huy động giáo dân trang hoàng nhà thờ và trang trí khu dân cư sáng- xanh- sạch- đẹp, tạo nét tươi mới ở các xứ đạo. Theo lời giới thiệu của lãnh đạo xã Phước Sơn, chúng tôi về thôn Phước Thiện 2 là khu dân cư tiêu biểu điển hình trong việc vận động giáo dân huy động các nguồn lực xây dựng NTM, tạo nên bộ mặt khu dân cư khởi sắc hiện nay.

Anh Nguyễn Hoàng Khải, Trưởng Ban quản lý thôn Phước Thiện 2 phấn khởi cho biết, với phương châm lấy sức dân xây dựng cho dân thụ hưởng được giáo dân đồng thuận tích cực đóng góp tiền, công sức xây dựng NTM, đời sống bà con phát triển vượt bậc so với trước đây. Toàn thôn có 620 hộ, với 3.230 nhân khẩu, đời sống người dân dựa vào nguồn thu nhập từ trồng táo, trồng lúa kết hợp chăn nuôi gia súc có sừng. Tính đến nay, số hộ nghèo ở thôn Phước Thiện 2 chỉ còn 13 hộ nghèo do già yếu neo đơn, bệnh tật. Bà con giáo dân quan tâm đầu tư nuôi con ăn học thành đạt, nhiều người tốt nghiệp đại học, cao đẳng ra trường có việc làm ổn định, góp phần nâng cao thu nhập gia đình. Các gia đình giáo dân Nguyễn Thái Ngọc, Trương Văn Nghĩa, Nguyễn Thanh Thọ là những điển hình khuyến học khuyến tài, nuôi con ăn học thành đạt. Bà con giáo dân đón mừng Giáng sinh 2020 trong tinh thần “kính Chúa, yêu nước”, “tốt đời, đẹp đạo”. Bà con giáo dân tham gia cùng linh mục quản xứ trang trí nhà thờ và mỗi gia đình trang hoàng nhà ở tươi đẹp đón mừng Giáng sinh. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên việc tổ chức đón mừng Giáng sinh năm nay được tổ chức trong khuôn viên nhà thờ.

Đồng chí Trần Lê Phương cho biết thêm, cấp ủy và chính quyền xã Phước Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí NTM góp phần xây dựng đời sống Nhân dân địa phương phát triển bền vững. Đồng thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Mục tiêu phấn đấu vào cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,5%; xây dựng thôn Ninh Quý 2 đạt tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.